1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tuyên bố sẽ giải thể quỹ từ thiện đang bị điều tra

(Dân trí) - Tổng thống đắc cử Donald Trump đã thông báo ý định đóng cửa Quỹ Donald J. Trump của ông, trong bối cảnh một cuộc điều tra nhằm vào tổ chức này đang được tiến hành.


Tổng thống đắc cử Donald Trump (Ảnh: ABC)

Tổng thống đắc cử Donald Trump (Ảnh: ABC)

Reuters đưa tin, ông Trump không đưa ra thời gian cụ thể cho việc đóng cửa quỹ từ thiện, nhưng cho biết trong một tuyên bố rằng ông muốn “tránh bất kỳ xung đột nào với cương vị tổng thống”. Ông đã chỉ định luật sư thực hiện các bước đi cần thiết để giải thể quỹ từ thiện.

“Quỹ đã thực hiện những công việc tuyệt vời trong nhiều năm qua nhằm đóng góp hàng triệu USD cho vô số tổ chức, trong đó có việc hỗ trợ các cựu chiến binh, các quan chức thực thi pháp luật và trẻ em”.

“Tuy nhiên, để tránh bất kỳ xung đột nào với vai trò của tôi trên cương vi tổng thống, tôi đã quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi công việc làm từ thiện theo những cách khác”, BBC dẫn lời ông Trump cho biết trong tuyên bố.

Trước khi ông Trump giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11, Tổng chưởng lý bang New York Eric Schneiderman hồi tháng 10 đã yêu cầu Quỹ Donald J. Trump dừng nhận các khoản tài trợ, nói rằng quỹ này đã vi phạm luật của bang, vốn yêu cầu các tổ chức từ thiện nhận tiền tài trợ từ bên ngoài phải đăng ký với một văn phòng bang.

Yêu của ông ông Schneiderman diễn ra sau hàng loạt bài báo của Washington Post, vạch trần các sai sót của Quỹ Donald J. Trump, trong đó có việc sử dụng các quỹ để giải quyết các tranh cãi pháp lý liên quan tới các công ty của ông Trump.

"Không được đóng quỹ khi đang bị điều tra"

Một phát ngôn viên của văn phòng tổng trưởng lý ngày 24/12 cho biết ông Trump không thể đóng cửa quỹ từ thiện trong khi quỹ này đang bị điều tra.

“Quỹ Trump vẫn đang bị điều tra bởi văn phòng này và không thể giải thể hợp pháp cho tới khi cuộc điều tra hoàn tất”, nữ phát ngôn viên Amy Spitalnick cho hay. Tuy nhiên, bà Spitalnick không bình luận về thời gian dự kiến hoàn tất của cuộc điều tra.

Quỹ Donald J Trump là một tổ chức từ thiện tư nhân do ông Trump sáng lập vào năm 1987, với số tiền mà ông kiếm được từ cuốn sách ăn khách “The Art of the Deal”.

Theo BBC, cho tới khoảng năm 2005, Quỹ Donald J Trump chủ yếu hoạt động bởi chính các khoản tài trợ của ông Trump, trong đó có một khoản đóng gió 1 triệu USD vào năm 1989. Tuy nhiên, kể từ đó, quỹ này đã nhận các khoản tài trợ của bạn bè và cộng sự của ông Trump.

Quỹ Donald J Trump không tự thực hiện các chương trình từ thiện. Thay vào đó, quỹ này tài trợ tiền cho các tổ chức phi lợi nhuận khác.


Ông Trump và Tổng chưởng lý Florida Pam Bondi (trái) (Ảnh: AP)

Ông Trump và Tổng chưởng lý Florida Pam Bondi (trái) (Ảnh: AP)

Nghi vấn khoản tài trợ liên quan tới Tổng chưởng lý Florida Pam Bondi

Truyền thông Mỹ trước đó cho biết, văn phòng của chưởng lý Schneiderman đã điều tra quỹ từ thiện của ông trump từ ít nhất tháng 6, khi văn phòng này chính thức đặt câu hỏi về một khoản tài trợ của Quỹ Trump cho một nhóm ủng hộ Tổng chưởng lý Florida Pam Bondi, một thành viên của đảng Cộng hòa, vào năm 2013.

Khoản tiền 25.000 USD được tài trợ giữa lúc văn phòng của bà Bondi được cho là đang cân nhắc liệu có mở một cuộc điều tra gian lận nhằm vào Đại học Trump hay không.

Cuộc điều tra gian lận đã không diễn ra sau đó, mặc dù bà Bondi bác bỏ rằng quyết định bị ảnh hưởng bởi khoản tài trợ nói trên.

Các trợ lý của ông Trump đã thừa nhận rằng khoản tài trợ trên là một sai lầm do lỗi văn thư, theo các nguồn tin.

Trong bối cảnh chỉ còn vài tuần nữa là tới ngày nhậm chức 20/1, tỷ phú bất động sản New York đang chịu sức ép ngày càng gia tăng nhằm giảm các nguy cơ xung đột lợi ích từ các hoạt động kinh doanh rộng lớn trên toàn cầu cho tới các hoạt động từ thiện của gia đình.

Cũng trong tuần này, Eric Trump, con trai của ông Trump, đã quyết định đóng cửa quỹ từ thiện Eric Trump Foundation (ETF) do những lo ngại rằng các nhà tài trợ có thể lợi dụng việc đóng góp vào quỹ này để tiếp cận ông Trump.

An Bình