1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump: Chính phủ Mỹ đóng cửa đến khi quốc hội đồng ý xây tường biên giới

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua 25/12 nói rằng, chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa một phần cho tới khi đề nghị của ông về xây dựng tường biên giới ngăn người nhập cư được chấp nhận.

Ông Trump: Chính phủ Mỹ đóng cửa đến khi quốc hội đồng ý xây tường biên giới - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

"Tôi không thể nói với quý vị khi nào chính phủ mở cửa trở lại. Tôi chỉ có thể nói rằng, chính phủ sẽ chưa mở cửa lại khi chúng ta có được một bức tường hay một hàng rào biên giới. Tôi sẽ gọi nó theo cách mà họ muốn, nhưng như nhau cả thôi. Nó sẽ là hàng rao ngăn người nhập cư, ngăn ma túy tràn vào Mỹ", Reuters dẫn lời ông Trump. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh: "Nếu không có được bức tường, thì chúng ta sẽ chưa mở cửa lại".

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần kể từ ngày 22/12 sau khi quốc hội không thể thông qua dự thảo ngân sách hoạt động của chính phủ sau hạn chót đêm 21/12.

Ban đầu, quốc hội Mỹ đã thông qua dự thảo ngân sách gia hạn chi tiêu cho hoạt động của chính phủ đến ngày 8/2, nhưng dự thảo này không bao gồm khoản ngân sách để xây dựng tường biên giới khoảng 5 tỷ USD theo đề xuất của ông Trump. Ông Trump do vậy tuyên bố không ký thông qua dự thảo.

Bế tắc về vấn đề xây dựng tường biên giới khiến chính phủ Mỹ đóng cửa một phần lần thứ 3 trong năm nay.

Trong tuần này, ông Trump đã để ngỏ khả năng hạ khoản ngân sách đề xuất cho xây dựng tường biên giới với hy vọng sẽ được quốc hội chấp thuận. Tuy nhiên, các nghị sỹ đảng Dân chủ tuyên bố họ chỉ đồng ý chi ngân sách cho các hoạt động tăng cường an ninh biên giới, song không ủng hộ ý tưởng xây tường biên giới để ngăn người nhập cư.

Minh Phương

Tổng hợp