1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tuyên bố áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ áp mức thuế bổ sung 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc vào Mỹ, bắt đầu từ ngày 1/9.

Ông Trump tuyên bố áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc - 1

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau bên lề hội nghị G20 tại Nhật Bản hồi tháng 6. (Ảnh: Reuters)

“Các đại diện của chúng tôi vừa trở về từ Trung Quốc, nơi họ có các cuộc đàm phán mang tính xây dựng liên quan tới một thỏa thuận thương mại trong tương lai. Chúng tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một thỏa thuận với Trung Quốc từ 3 tháng trước đây, nhưng đáng buồn là, Trung Quốc quyết định đàm phán lại thỏa thuận đó ngay trước khi ký”, Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 1/8.

“Gần đây nhất, Trung Quốc đã đồng ý mua các sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ với số lượng lớn, nhưng họ đã không làm. Ngoài ra, người bạn của tôi, Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng nói rằng ông ấy sẽ ngừng bán Fentanyl cho Mỹ, nhưng chuyện này chưa bao giờ xảy ra, và nhiều người Mỹ tiếp tục chết!”, ông Trump viết tiếp.

Fentanyl là loại thuốc giảm đau được dùng trong y tế, tuy nhiên đây cũng là một trong những chất ma túy nguy hiểm có độc tính mạnh hơn morphine. Mặc dù công chúng Mỹ đã yêu cầu chính quyền can thiệp để hạn chế tiêu thụ Fentanyl, đặc biệt khi chúng được mua nhiều từ Trung Quốc, song Bắc Kinh vẫn tiếp tục bán.

“Các cuộc đàm phán thương mại vẫn đang tiếp tục, và trong lúc đàm phán, Mỹ sẽ bắt đầu, từ ngày 1/9, áp thêm một mức thuế quan nhỏ 10% lên 300 tỷ USD giá trị hàng hóa và sản phẩm từ Trung Quốc vào đất nước chúng tôi. Mức thuế này không bao gồm 250 tỷ USD hàng hóa đã bị áp thuế 25% trước đó”, Tổng thống Trump tuyên bố.

“Chúng tôi vẫn trông chờ được tiếp tục các cuộc thảo luận tích cực với Trung Quốc về một thỏa thuận thương mại toàn diện, và cảm thấy rằng tương lai giữa hai nước chúng ta sẽ làm một tương lai rất tươi sáng”, Tổng thống Mỹ cho biết.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng vào cuối ngày hôm qua, Tổng thống Trump cho biết ông có thể sẽ tăng mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 25%, hoặc thậm chí cao hơn.

“Mức thuế có thể tăng theo từng giai đoạn, vì thế chúng tôi khởi điểm ở mức 10% và sau đó có thể tăng lên hơn 25%. Nhưng chúng tôi không trông chờ làm điều đó”, ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump gần đây liên tục đưa ra những lời chỉ trích nhằm vào Trung Quốc liên quan tới thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong một loạt bình luận trên mạng xã hội Twitter ngày 30/7, Tổng thống Trump cảnh báo Trung Quốc không nên chờ cho tới khi nhiệm kỳ đầu tiên của ông kết thúc rồi mới ký thỏa thuận thương mại, vì nếu ông tái đắc cử vào năm sau, hai bên sẽ không đạt được thỏa thuận nào, hoặc nếu có cũng sẽ là một thỏa thuận tồi tệ hơn.

Hồi đầu tháng, Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thất vọng với Bắc Kinh khi chỉ trích Trung Quốc “không mua các sản phẩm nông nghiệp từ những người nông dân tuyệt vời của Mỹ như đã hứa”.

Sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào cuối tháng 6, Tổng thống Trump thông báo Trung Quốc đã đồng ý mua thêm các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Đây là một phần trong thỏa thuận đình chiến thương mại của lãnh đạo hai nước.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump, khẳng định Trung Quốc vẫn mua nông sản Mỹ. Trung Quốc ngày 28/7 thông báo hàng triệu tấn đậu nành của Mỹ đã được chuyển tới Trung Quốc kể từ ngày 19/7. Trước đó, Trung Quốc đã đồng ý thu hẹp thặng dư thương mại hàng tỷ USD với Mỹ bằng cách mua thêm đậu nành, khí tự nhiên và các sản phẩm xuất khẩu khác từ Mỹ.

Thành Đạt

Theo RT