1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump từng chuẩn bị cho kịch bản thất bại trước bà Clinton

(Dân trí) - Tổng thống đắc cử Donald Trump mới đây đã tiết lộ rằng ông từng nghĩ đến việc sẽ thất bại trước đối thủ Hillary Clinton trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11 sau khi kết quả kiểm phiếu ban đầu ở các bang quan trọng cho thấy ứng viên đảng Dân chủ chiếm ưu thế hơn.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Tôi đã nói với vợ: “Anh muốn nói với em rằng chúng ta sẽ không thắng trong đêm nay (8/11). Kết quả kiểm phiếu đang được công bố - Anh từng tin vào những điều này nhưng giờ anh không còn niềm tin nữa”, Bloomberg dẫn lời Tổng thống đắc cử Trump phát biểu tại cuộc mít tinh ở West Allis, bang Wisconsin hôm 13/12. Đây là một điểm dừng chân trong chuyến đi cảm ơn của ông Trump tới các bang của Mỹ để tri ân những cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ ông trong cuộc bầu cử vừa qua.

Tỷ phú Trump nói rằng ông từng có ý định thuê một phòng nhỏ hơn trong khách sạn, tại đó ông sẽ đọc bài phát biểu ngắn gọn và thừa nhận thất bại trước bà Clinton. “Tôi đã nói rằng nếu tôi thua cuộc, tôi không muốn thuê một phòng lớn làm gì”, ông Trump nói, đồng thời cho biết ý định của ông chỉ đơn giản là tới cảm ơn các vị khách và sau đó ra về.

Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu đã thay đổi trong chớp mắt và diễn biến cuộc bầu cử xoay chuyển theo chiều hướng có lợi cho ứng viên đảng Cộng hòa. Màn hình ti vi liên tục thông báo rằng ông Trump đã giành chiến thắng ở các bang khác.

“Bản đồ bỗng chuyển sang màu đỏ. Bản đồ lúc đó nhuốm toàn màu đỏ”, ông Trump nói về khoảnh khắc theo dõi màn hình ti vi chiếu bản đồ thống kê số phiếu kiểm được ở từng bang - nơi ông vượt qua đối thủ Clinton.

Chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay được đánh giá là gây bất ngờ vì trước đó, tỷ phú New York không được đánh giá cao trong các cuộc thăm dò ý kiến dư luận. Ông thua bà Clinton về tổng số phiếu phổ thông nhưng lại vượt qua cựu Ngoại trưởng Mỹ về số đại cử tri - yếu tố quyết định để một ứng viên tổng thống trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Tỷ phú Trump và đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông đang tích cực hoàn thiện công tác bổ nhiệm nhân sự cho các vị trí trong nội các mới, trước khi ông chính thức nhận nhiệm sở vào tháng 1 năm sau.

Thành Đạt

Theo Bloomberg