1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump: “Tôi không chạm tay lên mặt suốt nhiều tuần”

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đã không chạm tay lên mặt suốt nhiều tuần qua trong lúc dịch corona đang có xu hướng lan rộng tại Mỹ.

 
Ông Trump: “Tôi không chạm tay lên mặt suốt nhiều tuần”
Ông Trump: “Tôi không chạm tay lên mặt suốt nhiều tuần” - 1

Tổng thống Trump đưa tay lên mặt trong cuộc gặp với lãnh đạo các hãng dược hôm 2/3. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/3 đã có cuộc họp với giám đốc điều hành của các hãng hàng không để thảo luận về các biện pháp ngăn chặn dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra.

Tại cuộc họp, Điều phối viên Nhà Trắng về phản ứng với virus corona Deborah Birx đã đề cập tới tầm quan trọng của việc rửa tay thường xuyên và tránh chạm tay lên mặt nhiều nhất có thể.

Tổng thống Trump đã phản ứng với thông tin này. Ông nói đùa: “Tôi đã không chạm vào mặt suốt nhiều tuần nay. Nhiều tuần rồi đấy! Tôi nhớ chuyện đó quá!”.

Tuy nhiên, những người thường xuyên theo dõi Tổng thống Trump nhanh chóng phát hiện ra rằng ông từng chạm tay lên mặt trong những bức ảnh và đoạn video được ghi lại gần đây. Trong cuộc họp với giám đốc điều hành của các hãng dược về dịch corona hôm 2/3, ông chủ Nhà Trắng được nhìn thấy đặt tay lên má.

Trước đó, trong cuộc họp báo về dịch corona hôm 26/2, Tổng thống Trump khuyên người dân Mỹ nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa virus corona như với bệnh cúm thông thường, bao gồm rửa tay sạch sẽ, không chạm vào các tay vịn nếu không cần thiết và tránh xa những người hắt hơi nhiều nhất có thể.

Các chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo người dân rửa tay bằng xà phòng trong khoảng 20 giây và thực hiện việc này nhiều lần trong ngày, đồng thời không chạm tay lên mặt để tránh lây lan virus corona.

Phát biểu trước giám đốc điều hành của các hãng hàng không, Tổng thống Trump cho biết tại nhiều khu vực trên thế giới, việc di chuyển bằng hàng không vẫn là phương án an toàn. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra cảnh báo về những rào cản có thể xảy ra trong thời gian tới.

Chính quyền Mỹ đã yêu cầu khám sức khỏe bắt buộc đối với hành khách trên các chuyến bay thẳng từ Italia và Hàn Quốc - hai ổ dịch corona lớn bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Tính đến ngày 5/3, Mỹ có 11 người chết vì virus corona chủng mới sau khi bang California ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì mầm bệnh này. Đây cũng là người đầu tiên thiệt mạng vì Covid-19 ngoài bang Washington.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ hiện là 149 người, được ghi nhận tại 13 bang. Washington là bang chịu nhiều thiệt hại nhất vì dịch corona tại Mỹ.

Thành Đạt

Theo Dailymail