1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tiết lộ nội dung cuộc họp với ông Putin

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đề cập cáo buộc Nga can thiệp bầu cử và các vấn đề liên quan đến Syria, Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng tới.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Theo Reuters, phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một hôm qua 29/6, Tổng thống Trump cho biết, ngoài đề cập cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, ông cũng sẽ bàn về xung đột ở Syria, Ukraine và các vấn đề quốc tế khác với người đồng cấp Nga Putin trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên vào ngày 16/7 tới tại thủ đô Helsinki của Phần Lan.

"Tôi sẽ thảo luận với ông ấy mọi thứ. Chúng tôi sẽ bàn về Ukraine, chúng tôi sẽ nói về vấn đề Syria. Chúng tôi sẽ nói về cuộc bầu cử ... chúng tôi không muốn bất cứ ai can thiệp vào bầu cử", Tổng thống Trump nói.

Trước đó, trong cuộc gặp bên lề Tuần lễ APEC diễn ra ở Việt Nam tháng 11/2017, ông Trump cũng đề cập với ông Putin về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Sau cuộc gặp, ông Trump tuyên bố ông tin Nga không can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Người đứng đầu Nhà Trắng nhiều lần khẳng định không "thông đồng" với giới chức Nga trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Ông cũng chỉ trích cuộc điều tra cáo buộc mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông với Nga là một “cuộc săn phù thủy”.

Trước khi xảy ra những lùm xùm liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử, quan hệ Nga-Mỹ cũng căng thẳng sau khi Nga nhận sáp nhập bán đảo Crimea hồi đầu năm 2014. Khi được hỏi liệu Mỹ có công nhận Crimea hay không, Tổng thống Trump nói: "Chúng ta cứ chờ xem". Ông cũng đưa ra câu trả lời tương tự khi được hỏi liệu chính quyền của ông có ý định dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Nga hay không.

Minh Phương

Tổng hợp