1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tham vấn Tổng thống Obama việc bổ nhiệm nhân sự

(Dân trí) - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm qua 7/12 tiết lộ, ông đã tham vấn Tổng thống Barack Obama về bổ nhiệm một số nhân sự. Điều này làm dấy lên đồn đoán, sắp tới ông Trump có thể sẽ “nối gót” một số chính sách của chính quyền tiền nhiệm.


Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Tổng thống đắc cử Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Tổng thống đắc cử Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn trong chương trình The Today Show, ông Trump cho biết: “Tôi đã tham vấn ông ấy (Tổng thống Obama) liệu ông ấy đánh giá thế nào về người này hay người kia. Tôi rất quan tâm đến những lời tư vấn của ông ấy. Và có một số người mà tôi đã hoặc sẽ bổ nhiệm chính là những người mà ông ấy đánh giá cao”.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest hôm qua cũng tiết lộ, Tổng thống Obama và ông Trump đã có rất nhiều cuộc trao đổi kể từ khi tỷ phú New York đắc cử. “Tổng thống đã đáp ứng các đề nghị và nhận các cuộc gọi từ Tổng thống đắc cử. Tổng thống sẵn sàng đưa ra lời khuyên và hỗ trợ mà ngài cho là có ích với chính quyền sắp tới”. Tuy nhiên, ông Earnest từ chối tiết lộ nội dung trao đổi.

Báo Politico bình luận, những động thái ban đầu này của ông Trump cho thấy rất có thể chính quyền sắp tới của ông sẽ "nối gót" nhiều chính sách của chính quyền Tổng thống Obama.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang dần hoàn thiện đội ngũ cho nội các sắp tới khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa ông sẽ tuyên thệ nhậm chức. Ông Trump hôm qua đã đề cử cựu tướng thủy quân John Kelly cho vị trí bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa. Như vậy, đây sẽ là cựu tướng thứ 3 trong nội các sắp tới của ông Trump, hai người trước là tướng về hưu James Mattis, đảm nhiệm Lầu Năm Góc, và trung tướng Michael Flynn cho vị trí cố vấn an ninh quốc gia.

Minh Phương

Tổng hợp