1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump "tấn công" bà Clinton bằng bê bối tình dục của chồng

(Dân trí) - Trong cuộc tranh luận thứ hai tại Đại học Washington, tỷ phú Donald Trump - ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hoà - đã lôi bê bối quấy rối tình dục của cựu Tổng thống Bill Clinton để công kích bà Hillary Clinton - ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ.


Cuộc tranh luận trực tiếp Tổng thống Mỹ thứ 2. (Ảnh: Reuters)

Cuộc tranh luận trực tiếp Tổng thống Mỹ thứ 2. (Ảnh: Reuters)

Trước khi cuộc tranh luận diễn ra, ông Donald Trump đã gây bất ngờ khi tổ chức họp báo với những người nói rằng từng bị ông Bill Clinton quấy rối tình dục.

Sau đó, trong cuộc tranh luận thứ 2 với đối thủ Clinton, khi đề cập tới chủ đề về cách hành xử hợp lý của một nhân vật hình mẫu, theo lịch ứng cử viên của đảng Dân chủ sẽ trở lời trước song điều phối viên Anderson Cooper đã nhanh chóng đặt ra câu hỏi đang thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ thời gian qua. Ông Cooper nói: "Ông đã khoe về việc có hành động sàm sỡ phụ nữ. Ông có hiểu điều này không?".

Ngay lập tức, ông Trump đã bác bỏ cáo buộc trên và chuyển hướng sang chủ đề cần phải tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, bà Clinton, người lần đầu tiên "nhảy" vào đoạn phát biểu của ông Trump, đã nhắc nhở khán giả rằng: "Vâng, ông Donald Trump chính là người như vậy".

Theo đánh giá, cách chen ngang vào đoạn phát biểu của đối thủ của bà Clinton không hẳn nhằm chặn họng ứng cử viên của đảng Cộng hoà, mà chỉ là một cách để thăm dò phản ứng với người dân Mỹ về các giá trị của sự chịu đựng và tôn trọng.

Sau đó, khi điều phối viên Martha Raddatz nhắc tới đoạn video của ông Trump về những hành vi bị coi là sàm sỡ, ứng cử viên của đảng Cộng hoà nhanh chóng chuyển chủ đề sang vụ bê bối tình ái của ông Bill Clinton và những vụ việc mà cựu Tổng thống Mỹ bị cáo buộc đã sàm sỡ phụ nữ.

Tuy nhiên, bà Clinton lại trả lời đầy ám chỉ rằng: "Khi họ xuống thấp, ông lại lên cao". Câu bình luận này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của khán giả tham gia cuộc tranh luận. Sau đó, ứng cử viên của đảng Dân chủ đã mời các cử tri tham gia cuộc bình chọn về liệu họ có nghĩ ông Trump thực sự tôn trọng phụ nữ hay không.

Hai ứng viên tổng thống Mỹ đã có cuộc tranh luận trực tiếp thứ 2 vào tối ngày 9/10 giờ địa phương, 2 tuần sau cuộc tranh luận đầu tiên. Họ đã đối đầu nhau 1 lần nữa vào ngày 19/10 tới, trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11.

Ngọc Anh

Tổng hợp