1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump nói thương chiến Mỹ - Trung có thể kéo dài tới sau bầu cử 2020

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có thể sẽ phải đợi đến sau khi cuộc bầu cử năm 2020 kết thúc.

Ông Trump nói thương chiến Mỹ - Trung có thể kéo dài tới sau bầu cử 2020 - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Washington Post)

"Tôi không đặt ra hạn chót nào cả, không có. Trong một số trường hợp, tôi nghĩ tốt hơn là nên chờ sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Tôi thích ý tưởng chờ đợi tới sau khi bầu cử để bàn về thỏa thuận với Trung Quốc. Nhưng họ muốn đạt được thỏa thuận ngay lúc này và chúng tôi sẽ xem liệu thỏa thuận có đúng đắn hay không, nó phải đúng đắn”, ông Trump trao đổi với báo chí ngày 3/12 ở London, Anh, nơi ông có lịch trình tham gia họp thượng đỉnh với lãnh đạo các nước thành viên NATO.

Trước đó, các quan chức Mỹ nói rằng thỏa thuận giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể xảy ra trong năm nay, tùy thuộc vào phía Trung Quốc.

Washington và Bắc Kinh đã ký văn bản gọi là thỏa thuận “giai đoạn 1” công bố hồi tháng 10, động thái làm dấy lên hy vọng về việc giảm nhiệt căng thẳng thương chiến. Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc sau đó kế hoạch gặp gỡ và ký thỏa thuận thương mại sơ bộ tại hội nghị thượng đỉnh APEC vào giữa tháng trước, tuy nhiên cuộc họp này đã bị hủy.

“Thỏa thuận thương mại với Trung Quốc chỉ phụ thuộc vào một thứ duy nhất. Mỹ đang làm rất tốt với Trung Quốc vào lúc này và chúng tôi có thể làm tốt hơn với một chữ ký. Và Trung Quốc đang phải trả tiền vì cuộc chiến, và Trung Quốc đang trải qua năm tồi tệ nhất trong 57 năm qua. Vì vậy, chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, ông Trump nói.

Trung Quốc đã đạt chỉ số tăng trưởng kinh tế chậm nhất trong 27 năm qua hồi tháng 10. Hồi đầu tuần, ông Trump thừa nhận việc Mỹ thông qua đạo luật dân chủ và nhân quyền Hong Kong 2019 sẽ không khiến cho thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung dễ dàng hơn, nhưng ông tin rằng Bắc Kinh vẫn muốn thỏa thuận với Washington.

Trước thềm cuộc họp thượng đỉnh với NATO, ông Trump hôm nay cũng đã chỉ trích mạnh mẽ nhận định của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng khối NATO đang trải qua tình trạng “chết não”.

Ông Trump phủ nhận điều này và cảnh báo rằng ông có thể thấy Paris đang “tách ra khỏi” NATO.

“NATO hoạt động vì mục tiêu tuyệt vời. Tôi nghĩ nó (bình luận của ông Macron) rất xúc phạm”, ông Trump nói trong buổi họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Tổng thống Mỹ cho rằng nhận định của ông Macron là “tuyên bố gây khó chịu cho 28 nước thành viên NATO còn lại”.

“Không nước nào cần NATO nhiều hơn Pháp. Họ thật sự đã đưa ra một phát ngôn nguy hiểm", ông Trump nhận định.

Đức Hoàng

Tổng hợp