1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump nói không muốn chiến tranh với Iran sau cảnh báo “trả giá đắt”

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không muốn chiến tranh với Iran sau khi ông cảnh báo Iran sẽ phải “trả giá rất đắt” vì bị nghi đứng đằng sau các cuộc biểu tình bạo động nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Iraq đầu tuần này.

Ông Trump nói không muốn chiến tranh với Iran sau cảnh báo “trả giá đắt” - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng căng thẳng có thể leo thang thành xung đột giữa Mỹ và Iran sau việc đại sứ quán Mỹ bị tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/1 cho biết: “Tôi có muốn không ưu? Không, tôi mong muốn hòa bình. Tôi yêu mến hòa bình. Và Iran có lẽ cũng mong muốn hòa bình hơn bất cứ ai. Vì vậy tôi không muốn điều đó xảy ra”.

Bình luận trên của chủ nhân Nhà Trắng đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông giận dữ cảnh báo trên Twitter rằng: "Iran sẽ phải nhận toàn bộ trách nhiệm cho những người đã chết và những tổn thất ở các cơ sở của chúng ta. Họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Đây không phải một cảnh báo, đó là một lời đe dọa. Chúc mừng năm mới”.

Ông Trump cáo buộc Iran đứng đằng sau các cuộc biểu tình bạo lực nhằm vào đại sứ quán Mỹ tại Iraq 2 ngày qua. Những người biểu tình đã đốt phá và ném gạch vào đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad để phản đối các cuộc không kích trước đó của Mỹ nhằm vào các căn cứ của lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Trung Đông.

Các nhân viên ngoại giao của đại sứ quán Mỹ đã di tản đến nơi an toàn, trong khi đó, Lầu Năm Góc đã ngay lập tức điều 750 binh sĩ tới Iran để tăng cường an ninh. Đến hôm nay 2/1, những người biểu tình đã rút đi. Một nguồn tin an ninh cho hay trực thăng trở lính thủy đánh bộ Mỹ từ Kuwait đã đáp xuống khuôn viên đại sứ quán vào tối 31/12/2019.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Washington, đồng thời cảnh báo đáp trả bất kỳ phản ứng không phù hợp hay tính toán sai lầm nào của Mỹ.

Minh Phương
Theo Reuters