1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump: Mỹ “khóa mục tiêu, lên nòng” sau vụ tấn công cơ sở dầu mỏ Ả rập Xê út

(Dân trí) - Tổng thống Trump cho biết, Washington đã “khóa (mục tiêu) và lên nòng” trong khi chờ đợi đồng minh Ả rập Xê út xác định xem ai là thủ phạm thực sự của vụ tấn công 2 cơ sở dầu mỏ của quốc gia Trung Đông, động thái đã tác động mạnh tới tình hình dầu mỏ thế giới.

Ông Trump: Mỹ “khóa mục tiêu, lên nòng” sau vụ tấn công cơ sở dầu mỏ Ả rập Xê út - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Bloomberg)

Trên Twitter ngày 15/9, Tổng thống Trump viết: “Nguồn cung dầu mỏ Ả rập Xê út bị tấn công. Có lý do để tin rằng chúng tôi biết đâu là thủ phạm. Chúng tôi đã khóa (mục tiêu) và lên nòng và giờ chỉ còn phụ thuộc vào việc xác nhận, nhưng vẫn đang chờ ý kiến từ Ả rập Xê út để biết họ tin ai đứng sau vụ việc này và với điều kiện nào thì chúng tôi sẽ tiến hành”.

Trước đó, ông Trump vào cùng ngày cũng đã cho phép mở kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ để hạn chế tác động tiêu cực tới giá dầu mỏ thế giới. 

Tuyên bố trên được đưa ra sau vụ tấn công diễn ra vào ngày 14/9 của lực lượng Houthi tại Yemen. Họ đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào 2 nhà máy của tập đoàn dầu khí nhà nước Aramco tại thành phố Abqaia và Khurais của Ả-rập Xê-út.

Vụ tấn công khiến sản lượng khai thác dầu của Ả-rập Xê-út bị cắt giảm hơn một nửa, tương đương 5,7 triệu thùng dầu/ngày, đồng thời gây gián đoạn tới 5% sản lượng dầu cung cấp mỗi ngày trên toàn cầu. Theo CNN, Houthi là lực lượng thường được Iran hậu thuẫn.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cáo buộc Tehran đứng sau vụ tấn công và nói rằng “không có bằng chứng cho thấy các vụ tấn công xuất phát từ Yemen”.

CNN dẫn một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết ông Pompeo đã dựa vào một số thông tin để đưa ra lời cáo buộc nói trên. Cụ thể, nguồn tin nói rằng vụ tấn công có thể xuất phát từ Iran hoặc Iraq.

Nguồn tin cũng cho biết 19 mục tiêu của Ả rập Xê út đã bị tấn công hôm 14/9 và lực lượng Houthi, bên tuyên bố họ sử dụng 10 máy bay không người lái, không thể tấn công số lượng lớn mục tiêu như vậy số lượng vũ khí chỉ bằng gần 1 nửa.

Dựa trên hình ảnh vệ tinh, nguồn tin phân tích rằng mọi điểm ảnh hưởng tới các cơ sở Ả rập Xê út nằm ở phía tây bắc và rất khó để thực hiện tấn công từ hướng Yemen.

Trong khi đó, Iran đã mạnh mẽ phản bác cáo buộc từ Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi ngày 15/9 tuyên bố những lời cáo buộc như vậy là "vô nghĩa và không thể hiểu nổi". Ông Mousavi nói rằng Mỹ đang áp dụng chính sách “áp lực tối đa” lên Tehran và do chiến lược đang thất bại, nên họ đang dựa vào “sự dối trá tối đa”.

Hai cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út bị tấn công, Mỹ "tố" Iran là thủ phạm

Đức Hoàng

Tổng hợp