1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump mời bà Merkel thăm phòng ngủ ở Nhà Trắng

(Dân trí) - Ông Donald Trump đã dẫn Thủ tướng Đức Angela Merkel tham quan phòng ngủ cá nhân tại Nhà Trắng, một hành động dường như thể hiện mối thân tình giữa 2 nhà lãnh đạo dù đôi lúc họ bất đồng quan điểm ở một vài vấn đề.

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Angela Merkel (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Angela Merkel (Ảnh: Reuters)

Telegraph trích lời ông Richard Grenell, Đại sứ Mỹ tại Đức, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một số quan chức trong đó có Phó Tổng thống Mike Pence đã đưa Thủ tướng Merkel di dạo trong Nhà Trắng trong chuyến công du gần đây nhất của Thủ tướng Đức tới Mỹ. Đặc biệt, ông Trump còn dẫn bà Merkel tới khu vực mang tính cá nhân rất cao, như các khu vực ông sinh hoạt thường ngày, bao gồm cả phòng tiếp khách và phòng ngủ.

Ông Grenell cho biết đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đưa bà Merkel đi tham quan những khu vực riêng tư bên trong dinh tổng thống. Ngoài ra, ông Trump còn cho bà Merkel xem bản viết tay Diễn văn Gettysburg của cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln.

Cả Mỹ và Đức đều mạnh mẽ phủ nhận những thông tin cho rằng quan hệ giữa ông Trump và bà Merkel trong tình trạng căng thẳng. Tuy nhiên, ông Trump từng thể hiện những cử chỉ khá thân thiện công khai với Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong khi lại có những cử chỉ có vẻ lạnh nhạt với bà Merkel.

Trong chuyến thăm Mỹ đầu tiên, ông Trump được cho là đã không đáp trả khi bà Merkel đề nghị bắt tay. Trong chuyến thăm hồi tuần trước, 2 nhà lãnh đạo đã làm việc rất nhanh chóng trước khi bà Merkel trở về Đức, khác với không khí rộn ràng trong lễ chào đón ông Macron trước đó.

Tuy nhiên, ông Grenell khẳng định ông Trump và bà Merkel có mối quan hệ thân tình và 2 nhà lãnh đạo hay nói đùa với nhau. Dù có sự khác biệt về một số quan điểm và vấn đề trên thế giới nhưng ông Trump được cho là rất nể trọng bà Merkel.

Bà Merkel từng có quan hệ thân thiết với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, dù có những bất đồng quan điểm xung quanh việc Mỹ có hoạt do thám ở Đức. Bà Merkel được cho là đã cố gắng xây dựng mối quan hệ tương tự với ông Trump trong bối cảnh Tổng thống Mỹ dọa áp thuế suất lên các hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu, hay đề nghị của ông Trump rằng Đức cần tăng ngân sách quốc phòng.

Đức Hoàng

Theo Telegraph