1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump lên tiếng về hơn 100.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, 100.000 người chết vì Covid-19 là một “cột mốc đáng buồn” của nước Mỹ.

Ông Trump lên tiếng về hơn 100.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Sau khoảng thời gian giữ im lặng khi số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ cán mốc 100.000 người, Tổng thống Trump ngày 28/5 đăng tải một dòng trạng thái trên Twitter về thảm kịch này.

"Chúng ta vừa chạm đến mốc rất đáng buồn khi hơn 100.000 người chết vì Covid-19. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành, sâu sắc đến tất cả gia đình, bạn bè của những người đã qua đời bởi những điều mà những con người tuyệt vời này đã đấu tranh. Chúa phù hộ các bạn”.

Ông Trump lên tiếng về hơn 100.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ - 2
Dòng chia sẻ của ông Trump về "cột mốc đáng buồn". (Ảnh: Twitter)

Những dòng chia sẻ này được đưa ra sau khi ông Trump hứng chỉ trích của truyền thông khi ông dường như không có phản ứng gì khi số người chết vì Covid-19 tại Mỹ cán mốc 100.000 người. Thay vào đó, các bình luận trên mạng xã hội của ông Trump tập trung vào các vấn đề khác như công kích cá nhân, cảnh báo đóng cửa các mạng xã hội sau khi bị Twitter gắn nhãn “thông tin cần kiểm chứng”.

Mỹ hiện là quốc gia có nhiều người mắc và tử vong vì Covid-19 nhất thế giới. Tính đến hết ngày 28/5, Mỹ ghi nhận gần 1,8 triệu ca mắc bệnh, trong đó hơn 103.000 người đã tử vong, theo số liệu của Worldometera. Tổng thống Trump từng cho rằng, số người tử vong vì Covid-19 ở Mỹ có thể dưới 100.000 người, song giới chuyên gia cảnh báo con số này có thể lên 147.000 người vào đầu tháng 8.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái, hiện đã lan ra hầu khắp thế giới. Đại dịch đã khiến gần 6 triệu người mắc bệnh, trong đó hơn 360.000 người đã tử vong. Tâm dịch đã chuyển sang các nước ở khu vực Nam Mỹ, trong khi đó Mỹ và một số nước châu Âu đã bắt đầu nới lỏng dần phong tỏa để mở cửa kinh tế trở lại.

Minh Phương
Theo Reuters