1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump lên kế hoạch ăn mừng chiến thắng

(Dân trí) - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dự định tổ chức trong vài tuần tới một chuyến đi ăn mừng chiến thắng qua các bang đã ủng hộ ông trong cuộc bầu cử vừa qua.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

George Gigicos, giám đốc hậu cần cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho biết, Tổng thống đắc cử dự định sẽ có chuyến đi tới các bang chủ chốt đã ủng hộ ông trong cuộc bầu cử để ăn mừng chiến thắng. Theo kế hoạch, chuyến đi này sẽ diễn ra vào sau Lễ tạ ơn vào tuần tới.

Ông Trump giành chiến thắng ở 30 bang, điều này có nghĩa là chuyến đi của ông sẽ qua 30 bang này, và có thể là 31 bang nếu kết quả cuối cùng ở Michigan được xác nhận.

“Chúng tôi đang lên kế hoạch cho chuyến đi ăn mừng chiến thắng. Nó sẽ diễn ra trong khoảng 2 tuần nữa”, ông Gigicos nói. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể những bang mà ông Trump sẽ tới, chỉ nói rằng đó là các bang mà ông Trump đã giành chiến thắng và các bang tranh chấp đã nghiêng về phía ông.

Ông Gigicos cho biết thêm, trước đó Kellyanne Conway - giám đốc điều hành chiến dịch tranh cử của ông Trump - cho rằng nên thay đổi mục đích của chuyến đi là “cảm ơn nước Mỹ” thay vì “mừng chiến thắng” như ý định ban đầu.

Đây có thể coi là chuyến đi vận động quy mô lớn đầu tiên của ông Trump kể từ khi đắc cử. Ông Trump được cho là đã nói với các trợ lý rằng ông muốn tiếp tục các cuộc vận động như hồi tranh cử ngay cả khi ông bước chân vào Nhà Trắng.

Christopher Ruddy, giám đốc điều hành công ty truyền thông Newsmax Media, nhận định: “Theo tôi, ông Trump đã nhận ra rằng những cuộc vận động kiểu này là cơ hội quý giá để ông ấy truyền tải những thông điệp muốn nói”.

Tỷ phú New York Donald Trump giành chiến thắng bất ngờ trước ứng viên Dân chủ Hillary Clinton - nhân vật kỳ cựu trên chính trường Mỹ - nhờ chiếm ưu thế ở các bang tranh chấp quan trọng từng ủng hộ Tổng thống Barack Obama như Ohio, Pennsylvania và Wisconsin.

Minh Phương

Theo Telegraph