1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump lần đầu lên tiếng vụ chỉ huy tàu chiến kêu cứu vì Covid-19

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, việc chỉ huy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt công bố rộng rãi bức thư kêu gọi chính phủ hành động để ngăn dịch Covid-19 trên tàu là “không phù hợp”.

Thủy thủ vỗ tay tạm biệt chỉ huy tàu chiến mất chức vì kêu cứu về Covid-19
Ông Trump lần đầu lên tiếng vụ chỉ huy tàu chiến kêu cứu vì Covid-19 - 1

Ông Brett Crozier (Ảnh: AFP)

“Tôi nghĩ việc ông ấy viết một lá thư như vậy thật tồi tệ. Ý tôi là đây không phải một lớp học. Đây là hạm trưởng của một con tàu lớn, một con tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân và ông ấy không nên hành động như vậy. Ông ấy có thể gọi điện, đưa ra đề nghị và gợi ý", ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 4/4 khi đề cập đến vụ chỉ huy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt viết tâm thư “cầu cứu” vì dịch Covid-19.

Ông Brett Crozier, chỉ huy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ, bị cách chức trong tuần này không lâu sau khi nội dung bức thư “cầu cứu” của ông được đăng tải rộng rãi trên truyền thông.

Trong bức thư dài 4 trang, ông Crozier miêu tả tình trạng nguy cấp do dịch Covid-19 lây lan “không thể kiểm soát” trên tàu chở gần 5.000 người này. Trong thư, ông Crozier kêu gọi Lầu Năm Góc “hành động quyết đoán” hơn nữa để ứng phó dịch và đề nghị cho phép hơn 4.000 thủy thủ rời tàu và cách ly trên bờ. Ông cho rằng, nếu Lầu Năm Góc không hành động ngay, quân đội Mỹ sẽ không bảo vệ được “tài sản quý giá nhất” chính là các thủy thủ.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly cho rằng, việc ông Crozier đưa ra cảnh báo là “hoàn toàn đúng, nhưng cách xử lý của ông ấy “không thể chấp nhận được. Ông Modly nói, những đánh giá của ông Crozier là “thiển cận” và việc bức thư được công bố rộng rãi qua hệ thống không được đảm bảo là vi phạm quy tắc của hải quân.

Tổng thống Trump nói rằng, mặc dù ông không phải là người ra quyết định cách chức ông Crozier, song ông ủng hộ “100%” quyết định đó.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt chở gần 5.000 người và hiện đang neo ở đảo Guam sau một thời gian hoạt động ở tây Thái Bình Dương. CNN dẫn thông tin từ Hải quân Mỹ cho biết, tính đến ngày 4/4, tổng cộng 155 thủy thủ trên tàu đã dương tính Covid-19.

Hai ngày kể từ khi ông Crozier bị cách chức vì kêu gọi sơ tán khẩn cấp thủy thủ trên tàu, Hải quân Mỹ mới chỉ đáp ứng được khoảng 57% mục tiêu sơ tán tính đến cuối ngày 3/4. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman hôm 3/4 cho biết mục tiêu đề ra là sơ tán 2.700 thủy thủ khỏi tàu, song đến hôm qua Hải quân nói rằng họ mới chỉ sơ tán được hơn 1.500 thủy thủ.

 

Minh Phương
Theo Reuters