1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump khoe 35 máy bay chiến đấu F-35 tới Nhật "không bị phát hiện"

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đã được triển khai tới Nhật Bản gần đây mà không bị radar phát hiện. Tuy nhiên, con số này khác xa so với số lượng máy bay thực tế mà Mỹ thông báo triển khai trước đó.


Một máy bay F-35 (Ảnh: Lockheed Martin)

Một máy bay F-35 (Ảnh: Lockheed Martin)

Washingtonexaminer đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn tại Nhà Trắng với tạp chí Time đăng tải ngày 11/5, nhà lãnh đạo Mỹ cho hay 35 máy bay chiến đấu F-35 đã bay trên bầu trời Nhật Bản mà không bị phát hiện trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tới Tokyo hồi tháng 2.

“35 máy bay đã bay với tốc độ cao, ở tầm thấp và không bị radar phát hiện. Chúng đã bay qua và mọi người hỏi chúng từ đâu ra? Chúng là máy bay tàng hình. Tuyệt vời phải không?”, ông nói.

Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có 10 trong số các máy bay F-35 của Thủy quân lục chiến Mỹ đã tới Nhật Bản trong cuộc triển khai đầu tiên ở nước ngoài của dòng máy bay chiến đấu đắt đỏ.

Và việc điều động các máy bay trên - diễn ra vài tuần trước chuyến thăm của ông Mattis - không gây bất ngờ vì Thủy quân lục chiến đã công bố kế hoạch từ trước.

“Cho tới nay, Thủy quân lục chiến đã nhận 50 chiếc F-35B. Mười trong số đó hiện đang được triển khai tại Nhật Bản”, Trung tướng Jon Davis, phó tư lệnh không quân của Thủy quân lục chiến Mỹ, cho biết gần 2 tuần trước chuyến thăm của ông Mattis.

Giúp Nhật Bản tiết kiệm 100 triệu USD

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng tự hào khoe rằng ông đã giúp cắt giảm chi phí trong chương trình F-35, chương trình vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử, với ngân sách 400 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ nói với Time rằng ông đã tiết kiệm cho Nhật Bản, một trong số những đối tác quốc tế của Lầu Năm Góc trong chương trình, khoảng 100 triệu USD trong phi đội F-35 của nước này. Và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hài lòng về điều đó.

“Khi Thủ tướng Abe đến từ Nhật Bản, điều đầu tiên mà ông ấy nói với tôi khi tôi gặp ông ấy đầu tiên là: “Xin cảm ơn, xin cảm ơn”. Tôi hỏi: “Vì cái gì vậy?”. Ông ấy đáp: “F-35. Ông đã giúp chúng tôi tiết kiệm 100 triệu USD”. Vì họ là một phần của nhóm đặt mua 90 máy bay nên con số đó rất lớn. Chúng tôi được hưởng lợi và họ cũng vậy, các đồng minh khác nhau”, ông nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với AP hồi thán trước, ông Trump nói rằng ông đã trực tiếp chịu trách nhiệm giúp tiết kiệm 700 triệu USD về đơn đặt hàng 90 chiếc F-35. Ông nói trong cuộc phỏng vấn đó rằng Nhật Bản sẽ nhận được 10 hoặc 12 chiếc F-35.

Theo trang web của hãng chế tạo vũ khí Lockheed Martin, Nhật Bản sẽ mua 42 chiếc F-35, với 4 trong số đó sẽ xuất xưởng từ nhà máy của Lockheed Martin tại Fort Worth, bang Texas, trong khi những chiếc còn lại sẽ được tập đoàn Mitsubishi lắp ráp tại Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 12/5 xác nhận con số của Lockheed Martin, với chiếc đầu tiên trong 4 chiếc do Mỹ chế tạo đã được bàn giao cho Tokyo hồi tháng 12 năm ngoái.

An Bình