1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump kêu gọi người ủng hộ bầu cho ứng viên "yếu nhất" của đảng Dân chủ

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khích lệ những người ủng hộ ông hãy bầu cho ứng viên “yếu nhất” trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của đảng Dân chủ tại bang New Hampshire.

Ông Trump kêu gọi người ủng hộ bầu cho ứng viên yếu nhất của đảng Dân chủ - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc vận động tranh cử ngày 10/2, Tổng thống Trump đã kêu gọi người ủng hộ ông hãy bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống “yếu nhất” của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire diễn ra vào ngày hôm nay, 11/2.

Đây là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện tại một cuộc vận động tranh cử sau khi được tha bổng tại Thượng viện hồi tuần trước. Theo Newsweek, ông Trump ngày hôm qua đã có ít nhất 2 lần kêu gọi cử tri Cộng hòa tác động tới cục diện của cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ bằng cách đi bỏ phiếu cho ứng cử viên được đánh giá là “yếu thế”.

“Tôi nghe nói là nhiều cử tri Cộng hòa ngày mai sẽ bầu cho ứng cử viên yếu nhất của đảng Dân chủ. Điều đó có ý nghĩa không ư? Vấn đề duy nhất là tôi đang cố gắng tìm ra được ứng cử viên yếu nhất. Tôi nghĩ toàn bộ các ứng viên đều yếu cả”, ông Trump nói.

Ông Trump tiếp tục đề cập tới chủ đề này sau đó, gợi ý rằng những người ủng hộ ông có thể chọn bất cứ ai mà họ nghĩ là ứng viên yếu nhất.

“Nếu bạn muốn bầu cho một ứng viên yếu vào ngày mai, hãy đi và chọn ra một người. Hãy chọn người yếu nhất mà bạn nghĩ tới. Tôi không biết là ai cả”, ông Trump kêu gọi.

Theo Newsweek, quy định tại New Hampshire chỉ rõ rằng những cử tri đã đăng ký chính thức với đảng Cộng hòa sẽ không được phép tới các điểm bỏ phiếu sơ bộ của đảng Dân chủ để bầu chọn. Cuộc bầu cử chỉ dành cho những cử tri đã đăng ký với đảng Dân chủ và những cử tri chưa đăng ký với đảng nào khác.

Trong cuộc vận động hôm 10/2, ông Trump cũng nhắc lại cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở bang Iowa khi trục trặc kỹ thuật đã khiến việc công bố kết quả cuối cùng gặp nhiều khó khăn. Cả 2 ứng viên Cựu Thị trưởng thành phố South Bend, bang Indiana, Pete Buttigieg và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đều tuyên bố chiến thắng ở Iowa.

"Đảng Dân chủ muốn vận hành chương trình chăm sóc sức khỏe của quý vị và họ không thể vận hành một cuộc bầu cử ở Iowa. Đã một tuần rồi. Chúng ta đã biết ai thắng hay chưa? Tôi không biết. Tung đồng xu đi. Hãy tung đồng xu. Thật không thể tin được", ông Trump nói. 

Trước đó, đảng Dân chủ ngày 9/2 đã công bố kết quả bầu cử sơ bộ tại bang Iowa cho thấy, ông Pete Buttigieg đã giành chiến thắng với 14 phiếu ủng hộ của các đại biểu đảng, còn ông Bernie Sanders giành 12 phiếu ủng hộ.

Đức Hoàng

Theo Newsweek