1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump hủy chơi golf để bảo vệ “trật tự và luật pháp” tại Washington

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cho biết ông quyết định ở lại Washington thay vì tới câu lạc bộ golf ở New Jersey vào cuối tuần để bảo vệ “trật tự và luật pháp”.

Ông Trump hủy chơi golf để bảo vệ “trật tự và luật pháp” tại Washington - 1

Tổng thống Donald Trump tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng. (Ảnh: Bloomberg)

“Tôi dự định tới Bedminster, New Jersey vào cuối tuần này, nhưng tôi muốn ở lại Washington D.C để đảm bảo rằng luật pháp và trật tự được thực thi”, Tổng thống Donald Trump thông báo trên Twitter ngày 27/6.

“Những kẻ đốt phá, vô chính phủ, hôi của và kích động phần lớn đã bị ngăn chặn. Tôi đang làm những gì cần thiết để giữ cho các cộng đồng được an toàn và những đối tượng trên sẽ bị đưa ra trước công lý”, ông Trump cho biết thêm.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ rời Nhà Trắng để tới câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster vào tối ngày 26/6 và quay trở lại Washington D.C vào ngày 28/6. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ thường dành các ngày nghỉ cuối tuần để chơi golf.

Tổng thống Trump hoãn chuyến đi tới bang New Jersey trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng lên tại nhiều bang ở Mỹ. Tuần trước, ông Trump đã tới thăm và tham gia các sự kiện quy mô lớn tại Oklahoma và Arizona - nơi số ca nhiễm vẫn đang tăng lên.

Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với số ca tử vong vượt 127.000 người và số ca nhiễm tăng lên tới hơn 2,5 triệu người.

New Jersey, New York và Connecticut đầu tuần này thông báo, những người từ các bang có số ca mắc Covid-19 lớn, trong đó có Arizona, sẽ phải bị cách ly 2 tuần.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu quyết định hủy chuyến đi tới New Jersey của tổng thống có liên quan tới lệnh cách ly trên không, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Judd Deere khẳng định hai vấn đề này “không liên quan” tới nhau.

Chuyến đi của ông Trump bị hoãn lại giữa lúc Washington đang chứng kiến các cuộc biểu tình rầm rộ gần Nhà Trắng sau cái chết của George Floyd - công dân da màu bị cảnh sát ghì chết hôm 25/5.

Tổng thống Trump đã thể hiện lập trường cứng rắn với những người biểu tình tại Washington và các thành phố khác tại Mỹ. Ông thậm chí kêu gọi quân đội can thiệp để trấn áp bạo loạn.

Ông Trump hôm qua thông báo đã ký một sắc lệnh hành pháp “rất mạnh” để bảo vệ các tượng đài lịch sử của Mỹ trước nguy cơ bị người biểu tình tấn công. Tuy nhiên, nội dung sắc lệnh vẫn chưa được công bố.

Theo đạo luật năm 2003 về bảo vệ các công trình tưởng niệm, các đối tượng có thể bị phạt tù 10 năm nếu phá hủy hoặc tìm cách phá hủy các tượng đài tưởng niệm những người đã phục vụ trong lực lượng vũ trang Mỹ.

Tối 22/6, một nhóm người biểu tình đã tìm cách kéo đổ tượng của cựu Tổng thống Andrew Jackson, tổng thống thứ 7 của Mỹ, tại công viên Lafayette, gần Nhà Trắng. Cảnh sát sau đó đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình.

Bức tượng của cựu Tổng thống Jackson là một trong hàng loạt bức tượng ở Mỹ bị kéo đổ hoặc phá hủy gần đây trong các cuộc biểu tình sắc tộc. Hàng trăm binh sĩ không vũ trang thuộc Vệ binh Quốc gia Washington đã túc trực để hỗ trợ các nhân viên hành pháp trong việc bảo vệ các bức tượng.

Ngày 14/6, người biểu tình đã kéo đổ tượng cựu Tổng thống Thomas Jefferson trong khuôn viên trường Jefferson ở North Portland, Mỹ. Vài ngày sau đó, tượng cựu Tổng thống George Washington cũng bị kéo đổ ở Washington. Sở dĩ các bức tượng này bị kéo đổ vì có liên quan đến chế độ nô lệ.

Thành Đạt

Theo Hill, Reuters