1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump hé lộ thời điểm có thể "tái xuất" đường đua tới Nhà Trắng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục úp mở về kịch bản ông có thể quay trở lại đường đua tới Nhà Trắng trong 3 năm tới.

Ông Trump hé lộ thời điểm có thể tái xuất đường đua tới Nhà Trắng - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn với Fox News, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông "có thể" sẽ công bố chiến dịch ra tranh cử tổng thống năm 2024 sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Ông cho rằng, việc chờ tới sau mốc thời gian trên để công bố kế hoạch tái xuất đường đua Nhà Trắng "có thể là sẽ là phù hợp".

"Tôi nghĩ rất nhiều người sẽ rất hạnh phúc với quyết định đó và có thể sẽ được công bố sau cuộc bầu cử giữa kỳ", ông Trump nói, tiếp tục úp mở về kế hoạch tái xuất chính trường mà chưa đưa ra bất cứ lời khẳng định nào.

Ông Trump cũng lưu ý rằng ông không cam kết sẽ thực hiện đúng theo kế hoạch nói trên, vì ông tin rằng rất nhiều đảng viên Cộng hòa muốn ra tranh cử nhưng vẫn đang chờ đợi quyết định của ông.

"Chúng ta có nhiều ứng viên phía Cộng hòa, họ đều là những người nổi tiếng, nhưng hầu hết họ đều nói rằng nếu tôi ra tranh cử, họ sẽ không bao giờ tranh cử", ông Trump nói, cho rằng điều này thể hiện sự "trung thành" và "tôn trọng" đối với ông trong đảng Cộng hòa.

Trong tuyên bố phát đi hồi cuối tuần, ông Trump đã chỉ trích một số đảng viên Cộng hòa đang phục vụ trong Quốc hội - những người đã góp phần mang lại cho (Tổng thống Mỹ) Joe Biden chiến thắng lập pháp khi giúp thông qua dự luật cơ sở hạ tầng khổng lồ trong thời gian qua. Dự luật 1.200 tỷ USD đã được lưỡng viện "gật đầu" với sự ủng hộ từ nhiều đảng viên đảng Cộng hòa.

Ông Trump nói với Fox News rằng, bên cạnh đó "có nhiều người tuyệt vời" trong đảng Cộng hòa, bao gồm cả những người mà ông đang cân nhắc có thể trở thành liên danh tranh cử với ông vào năm 2024.