1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump điện đàm với lãnh đạo Trung, Nhật về mối đe dọa Triều Tiên

(Dân trí) - Nhà Trắng hôm nay 3/7 cho biết Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về mối đe dọa từ Triều Tiên.

Từ trái qua phải: Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Shinzo Abe (Ảnh: Nikkei)
Từ trái qua phải: Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Shinzo Abe (Ảnh: Nikkei)

Reuters dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã có hai cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cùng ngày 2/7. Trong hai cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc, Tổng thống Trump đều bàn về mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

“Cả hai nhà lãnh đạo đều tái khẳng định cam kết của họ trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh quyết tâm tìm kiếm một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn với các đối tác thương mại của Mỹ”, Nhà Trắng thông báo về cuộc điện đàm của Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn Trung Quốc mạnh tay hơn nữa trong việc kiềm chế Triều Tiên. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ dường như ngày càng tỏ ra thất vọng về khả năng của Bắc Kinh để có thể khiến Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Abe, Tổng thống Trump cũng khẳng định cam kết của cả hai nước trong việc gây sức ép với Triều Tiên.

“Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định rằng liên minh Mỹ - Nhật luôn sẵn sàng phòng thủ và đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào hoặc bất kỳ động thái nào từ Triều Tiên”, thông báo của Nhà Trắng cho biết.

Trong khi đó, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản hôm nay cho biết cuộc điện đàm song phương giữa ông Trump và ông Abe nhằm xác nhận sự hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc kiềm chế Triều Tiên trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức vào cuối tuần này.

Giới chức Mỹ tuần trước cho biết các phương án quân sự của Mỹ nhằm đối phó với Triều Tiên mới đây đã được cập nhật và sẵn sàng trình lên Tổng thống Trump nếu Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng Washington đặc biệt quan ngại về khả năng che giấu các vụ thử nghiệm đến phút chót của Triều Tiên. Điều này khiến Mỹ có rất ít thông tin cảnh báo trước khi Triều Tiên chuẩn bị tiến hành một vụ thử tên lửa hoặc hạt nhân.

Thành Đạt

Tổng hợp