1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump chia sẻ video cặp vợ chồng chĩa súng vào đám đông biểu tình

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đăng trên Twitter video cặp vợ chồng ở Missouri chĩa súng vào người biểu tình giữa lúc làn sóng đòi bình đẳng sắc tộc bùng phát tại Mỹ.

Ông Trump đăng video cặp vợ chồng chĩa súng vào đám đông biểu tình
Ông Trump chia sẻ video cặp vợ chồng chĩa súng vào đám đông biểu tình - 1

Cặp vợ chồng chĩa súng vào người biểu tình trước cửa nhà tại Missouri. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump ngày 29/6 đã chia sẻ lại trên trang Twitter của ông một video của kênh ABC News, ghi lại cảnh một cặp vợ chồng da trắng dùng súng để phản ứng với những người biểu tình, gồm cả người da trắng và người da màu, đi qua căn hộ của họ ở thành phố St. Louis, bang Missouri.

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, một số người biểu tình đã dừng lại để chụp ảnh hoặc quay phim đôi vợ chồng đang cầm súng, trong khi những người khác hét lớn: “Tiếp tục đi nào!”, “Đi thôi!”.

Cặp đôi được xác định là ông Mark McCloskey, 63 tuổi, sống cùng vợ - bà Patricia McCloskey. Cả hai cho biết họ dùng súng vì lo sợ cho tính mạng của họ, sau khi người biểu tình phá hỏng một cánh cổng sắt tại lối vào khu nhà giàu có.

“Đây đều là tài sản cá nhân. Không có vỉa hè hay đường phố công cộng nào. Tôi sợ rằng chúng tôi sẽ bị giết chỉ trong vài giây, nhà chúng tôi sẽ bị đốt, vật nuôi của chúng tôi sẽ bị sát hại. Chúng tôi đang một mình chống lại cả đám đông giận dữ”, ông Mark cho biết.

Theo Kimberly Gardner, công tố viên trưởng thành phố, bà đã được thông báo về video và văn phòng của bà đang tiến hành điều tra.

"Chúng tôi phải bảo vệ quyền biểu tình hòa bình và bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn điều này bằng cách hăm dọa hoặc đe dọa sử dụng vũ lực sẽ không được tha thứ", bà Gardner tuyên bố.

Khi vụ việc xảy ra, đoàn người biểu tình đang trên đường tới nhà của Thị trưởng St. Louis Lyda Krewson để yêu cầu bà từ chức, sau khi bà công bố tên và địa chỉ của những người kêu gọi cải tổ lực lượng cảnh sát trong một sự kiện phát trực tuyến trên Facebook tuần trước. Bà Krewson sau đó đã xin lỗi và gỡ video gây tranh cãi.

Ông Trump chia sẻ video cặp vợ chồng chĩa súng vào đám đông biểu tình - 2

Người phụ nữ chĩa súng vào đám đông biểu tình tại Missouri. (Ảnh: Reuters)

Việc Tổng thống Trump chia sẻ lại đoạn video về cặp vợ chồng ở Missouri đã gây nhiều tranh cãi trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc và hành vi bạo lực của cảnh sát vẫn chưa hạ nhiệt tại Mỹ. Các cuộc biểu tình nổ ra sau cái chết của George Floyd - công dân da màu bị cảnh sát ghì đầu tới chết tại Minneapolis hồi tháng 5.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đang bám đuổi đối thủ bên đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào cuối năm nay. Ngày càng nhiều người Mỹ bày tỏ sự đồng cảm với các cuộc biểu tình và ủng hộ việc cải tổ lực lượng cảnh sát.

Nhiều người chỉ trích Tổng thống Trump phản ứng cực đoan với người biểu tình, sau khi ông chủ Nhà Trắng tuyên bố có thể triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia để trấn áp các cuộc bạo loạn. Tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, nhiều người biểu tình quá khích đã có hành vi phá hoại tài sản, hôi của, cướp bóc và đốt xe của cảnh sát.

Tổng thống Trump ngày 28/6 khiến dư luận bức xúc khi chia sẻ lại đoạn video cho thấy một người ủng hộ ông tại bang Florida hô khẩu hiệu “quyền lực da trắng”. Đây là cụm từ thường được các nhóm theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng sử dụng. Ông Trump sau đó xóa video, trong khi Nhà Trắng cho biết tổng thống đã không nghe thấy câu khẩu hiệu trong đoạn video.

Ông Trump cũng chỉ trích thông báo của Đại học Princeton vào cuối tuần qua rằng, trường này đã dỡ bỏ tên của cựu Tổng thống Woodrow Wilson ra khỏi trường vì ông từng có những phát ngôn và chính sách phân biệt chủng tộc.

Thành Đạt

Theo Reuters