1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump chỉ trích tòa án chặn sắc lệnh cấm nhập cư

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump hôm nay 13/6 đã lên tiếng chỉ trích phán quyết của Tòa Phúc thẩm Khu vực Khu vực số 9 ở San Francisco vì đã chặn sắc lệnh cấm nhập cư gây tranh cãi của ông.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Đúng như dự đoán, Tòa Phúc thẩm Khu vực số 9 lại làm như vậy. Họ lại ra phán quyết chống lại lệnh cấm nhập cư vào thời khắc nguy hiểm trong lịch sử của đất nước chúng ta. S.C”, Reuters dẫn lời Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm nay 13/6, trong đó ông chủ Nhà Trắng sử dụng ký tự viết tắt “S.C” với ngụ ý Supreme Court, nghĩa là Tòa án tối cao.

Bình luận trên của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau khi toàn bộ 3 thẩm phán gồm Michael Daly Hawkins, Ronald M. Gould và Richard A. Paez của Tòa Phúc thẩm Khu vực số 9 tại thành phố San Francisco, bang California nhất trí thông qua phán quyết chặn sắc lệnh cấm nhập cư sửa đổi của ông Trump.

Sắc lệnh cấm nhập cư sửa đổi được Tổng thống Trump đưa ra sau khi sắc lệnh đầu tiên vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của giới tư pháp và dư luận Mỹ. Theo đó, sắc lệnh mới cấm công dân của 6 quốc gia có đông dân Hồi giáo gồm Libya, Iran, Somali, Sudan, Syria và Yemen nhập cảnh vào Mỹ.

Tòa Phúc thẩm Khu vực số 9 là tòa phúc thẩm liên bang thứ 2 chặn sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump. Trước đó, Tòa phúc thẩm khu vực số 4 ở Richmond, bang Virginia, cũng duy trì phán quyết của một thẩm phán liên bang ở Maryland, chặn lại một phần lệnh cấm của ông chủ Nhà Trắng.

Thành Đạt

Tổng hợp