1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump cắt ngắn kỳ nghỉ, khẩn cấp trở về Nhà Trắng sau bạo loạn Virginia

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/8 đã đáp máy bay xuống căn cứ không quân Andrews để trở về Nhà Trắng, cắt ngắn kỳ nghỉ hè dự kiến kéo dài 17 ngày, sau vụ bạo loạn ở thành phố Charlottesville, bang Virginia.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) (Ảnh: AFP)

Fox News cho biết, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua 14/8 đã đáp xuống căn cứ không quân Andrews trước khi lên trực thăng Marine One để trở về Nhà Trắng, nơi ông có bài phát biểu về vụ bạo loạn cuối tuần qua ở thành phố Charlottesville, bang Virginia.

Như vậy, ông Trump đã quyết định cắt ngắn kỳ nghỉ hè của mình sớm hơn 1 tuần so với dự kiến. Kỳ nghỉ hè của ông Trump bắt đầu từ ngày 4/8 và dự kiến kéo dài 17 ngày tại câu lạc bộ golf ở Bedminster, bang New Jersey.

Quyết định cắt ngắn kỳ nghỉ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump hứng nhiều chỉ trích vì đưa ra những bình luận hời hợt về bạo loạn ở thành phố Charlottesville, bang Virginia. Ông Trump khi đó tuyên bố sẽ tổ chức “một cuộc họp báo lớn” tại Nhà Trắng vào ngày 14/8 để nói rõ về vấn đề này.

Ngay khi trở về Washington , Tổng thống Trump đã có cuộc họp báo với truyền thông. Tại đây, ông một lần nữa đấu khẩu với phóng viên của CNN khi anh này chất vấn Tổng thống về vụ bạo loạn gây chết người ở bang Virginia hồi cuối tuần trước.

Phóng viên Jim Acosta của CNN đã chất vấn tại sao ông Trump không chỉ trích những nhóm chủ nghĩa dân tộc da trắng, nhóm KKK hay các nhóm ủng hộ phát xít và cực đoan vào cuối tuần trước và điều gì đã khiến ông phải chờ đợi tới 2 ngày mới đưa ra phát ngôn. Phóng viên này cũng thắc mắc tại sao không có một buổi họp báo riêng về vấn đề bạo loạn ở Virginia như ông Trump đã tuyên bố trước đó.

Về phần mình, ông Trump khẳng định đã chỉ trích những nhóm này, mặt khác ông cũng một lần nữa chỉ trích CNN là “hãng tin giả”.

Ngày 12/8, bạo loạn đã nổ ra tại thành phố Charlottesville, bang Virginia trong cuộc biểu tình chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Nhóm biểu tình đã đụng độ với những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, nhóm KKK hay các nhóm cực đoan và ủng hộ phát xít mới. Kết quả là có 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Phản ứng về vụ bạo lực trên, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một bài phát biểu chung chung vào ngày 12/8, cho rằng “nhiều bên phải chịu trách nhiệm cho làn sóng bạo lực”.

Minh Phương

Theo Fox News, Express