1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump cam kết xây tường biên giới Mexico dù phải đóng cửa chính phủ

(Dân trí) - Trong một sự kiện tại bang Arizona, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ xây tường ở biên giới Mỹ - Mexico cho dù phải đóng cửa chính phủ nếu cần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

BBC đưa tin, trong buổi gặp gỡ với những người ủng hộ tại bang Arizona ngày 22/8, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ đóng cửa chính phủ nếu điều đó cần để có thể xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Ông Trump cũng lên tiếng chỉ trích đảng Dân chủ, cho rằng họ đang “phá rối” và “khiến toàn bộ nước Mỹ gặp nguy hiểm”. Ông trích dẫn lời của các nhân viên di trú làm việc ở khu vực biên giới với Mexico rằng bức tường biên giới rất quan trọng trong việc ngăn cản dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Xây tường ở biên giới với Mexico để ngăn người nhập cư là một trong những cam kết mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử năm ngoái. Dự án này, nếu được triển khai, ước tính sẽ ngốn tới gần 22 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số 12 tỷ USD mà ông Trump đưa ra.

Chính phủ của ông Trump hiện đang tìm cách để giữ lời hứa trên. Cho đến ngày 30/9, nếu lưỡng viện Mỹ không thông qua được thỏa thuận về ngân sách cho năm tới, bao gồm việc chi tiền để xây bức tường, thì chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa.

Hôm qua, trong khi ông Trump nhận được những tràng vỗ tay tán dương từ người ủng hộ, thì bên ngoài khán phòng, những người biểu tình chống lại ông Trump đã đụng độ với cảnh sát khi buổi gặp gỡ công chúng kết thúc. Theo Reuters, cảnh sát phải dùng hơi cay khi những người phản đối ném chai lọ và tỏ dấu hiệu quá khích.

Trong bài phát biểu dài 80 phút, ông Trump tiếp tục đổ lỗi cho giới truyền thông, chỉ trích những người “thật sự thiếu trung thực hoặc chỉ cung cấp tin giả”. Điều này nhằm ám chỉ vụ bê bối truyền thông gần đây nhất về phát biểu gây tranh cãi của ông Trump đối với vụ bạo động đổ máu ở bang Virginia.

Về vấn đề thương mại, ông Trump cho biết sẽ cân nhắc việc ngừng Hiệp định mậu dịch Tự do Bắc Mỹ (Nafta) với Mexico và Canada. Ông cũng bất ngờ bày tỏ lạc quan về triển vọng cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên và cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã "bắt đầu tôn trọng nước Mỹ".

Đức Hoàng

Theo BBC