1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump bất ngờ lạnh nhạt với đề nghị của lãnh đạo Đài Loan

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/4 đã gạt bỏ ý định của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn về một cuộc điện đàm lần hai giữa họ với lý do “không muốn gây rắc rối” cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.. (Ảnh: Getty)

Trả lời phỏng vấn Reuters tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã gạt bỏ ý định của bà Thái Anh Văn sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan để ngỏ việc điện đàm lần hai với người đầu Nhà Trắng.

“Các bạn thấy, vấn đề của tôi đó là tôi đã tạo lập được một mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tôi thực sự cảm thấy ông ấy đã làm rất tốt trong khả năng của mình để giúp đỡ chúng tôi trong vấn đề lớn”, ông Trump nói khi muốn đề cập đến việc Bắc Kinh phát tín hiệu hợp tác để gây sức ép với Triều Tiên.

Tổng thống Trump nói thêm: “Do đó hiện giờ tôi không muốn gây bất cứ khó khăn nào cho ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy đã làm tốt vai trò của một nhà lãnh đạo. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy trước”.

Về phía Đài Loan, sau bình luận này của ông Trump, văn phòng lãnh đạo Đài Loan cho biết ở thời điểm này bà Thái Anh Văn không có kế hoạch điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và rằng Đài Loan hiểu Mỹ cũng có những ưu tiên trong việc giải quyết các vấn đề khu vực.

Trước đó, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói rằng, quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan đang có chiều hướng cải thiện và Đài Loan muốn mua máy bay tàng hình F-35 của Mỹ. “Chúng tôi có cơ hội để liên hệ trực tiếp với chính phủ Mỹ. Chúng tôi không loại trừ khả năng điện đàm với Tổng thống Trump, nhưng điều này còn phụ thuộc vào tình hình cũng như những cân nhắc của chính phủ Mỹ về các vấn đề khu vực”, bà Thái Anh Văn nói.

Minh Phương