1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập hối thúc phát triển các hệ thống vũ khí mới

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hối thúc phát triển nhanh chóng các hệ thống vũ khí tiên tiến mới để trợ giúp xây dựng một nền quân đội hùng mạnh, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh kế hoạch hiện đại hóa đầy tham vọng, vốn gây ra những lo ngại khắp khu vực.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
 
Phát biểu tại một hội nghị kéo dài 2 ngày của quân đội Trung Quốc, ông Tập cho hay mục tiêu xây dựng một nền quân đội hùng mạnh là động lực cho các cải cách quân sự, hãng thông tấn Xinhua đưa tin.

“Các vũ khí tiên tiến là minh chứng cho một nền quân đội hiện đại và là sự hỗ trợ quan trọng cho an ninh quốc gia”, Xinhua trích lời ông Tập.

“Các hệ thống vũ khí giờ đây đang trong giai đoạn của những cơ hội chiến lược và ở thời điểm then chốt của sự phát triển nhanh chóng”.

Ông Tập đã hối thúc đẩy mạnh khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Trung Quốc trong bối cảnh nước này phô diễn sức mạnh tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông.

Trung Quốc đã phát triển công nghệ máy bay tàng hình, các tên lửa chống vệ tinh. Bắc Kinh giờ đây đang vận hành một tàu sân bay và có kế hoạch đóng thêm các hàng không mẫu hạm khác.

Chi tiêu quân sự của Trung Quốc trong năm nay dự kiến tăng 12,1% lên 808,2 tỷ nhân dân tệ (131,3 tỷ USD), một con số mà nhiều chính phủ và các nhà phân tích nói là chưa phản ánh chi tiêu quân sự thực chất của Trung Quốc.

Ông Tập nói rằng các vũ khí mới của Trung Quốc “phải sáng tạo, thiết thực, cấp tiến để đáp ứng các yêu cầu của chiến đấu thực sự và bổ sung vào những điểm yếu trong các thiết bị hiện thời”.

“Các sĩ quan quân đội ở tất cả mọi cấp nên đóng một vai trò đi đầu và dùng thực tế chiến đấu để hướng dẫn các binh sĩ cải thiện khả năng để vận hành vũ khí”, ông Tập nói.

Tuy nhiên, các lực lượng vũ trang Trung Quốc, vốn là lực lượng lớn nhất thế giới, đã hứng chịu các chỉ trích từ cả các quan chức đương chức và về hưu và truyền thông nhà nước, vốn đặt câu hỏi rằng liệu lực lượng quá tham nhũng này có đủ khả năng giành chiến thắng trong một cuộc chiến hay không.

An Bình
Theo Xinhua