1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình yêu cầu quân đội cải thiện khả năng

Trong bài phát biểu đầu tiên ở cương vị chủ tịch nước, ông Tập Cận Bình yêu cầu quân giải phòng nhân dân TQ (PLA) cải thiện khả năng để "giành chiến thắng trong các cuộc chiến".

Ông Tập Cận Bình, người đồng thời là Chủ tịch Quân ủy Trung ương của đảng Cộng sản Trung Quốc, nêu rõ PLA là quân đội thường trực lớn nhất thế giới.

Trước quốc hội ngày 17/3, ông Tập Cận Bình kêu gọi “nỗ lực hết sức để tiếp tục thực hiện sự phục hưng của dân tộc và giấc mơ Trung Hoa”.

Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch Tập Cận Bình.
THX Lãnh đạo Trung Quốc thúc giục các lực lượng vũ trang tăng cường khả năng “để chiến thắng trong các cuộc chiến cũng như bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh quốc gia".

Bài phát biểu đầu tiên của tân chủ tịch Trung Quốc còn đề cập tới tham nhũng. Ông Tập kêu gọi các đại biểu “chống lại chủ nghĩa khoái lạc, lối sống xa hoa, kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng”.

Ông cũng liên tục nói tới các nhà lãnh đạo tiền nhiệm, cảm ơn nguyên chủ tịch Hồ Cẩm Đào và tôn vinh những thành tựu đạt được của đảng cầm quyền. Bài diễn văn của ông Tập đưa ra khi kỳ họp quốc hội kéo dài hai tuần lễ chuẩn bị bế mạc ở Bắc Kinh.

Tấn công đặc quyền

Thủ tướng mới của Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường đã tự khẳng định mình là một nhà cải cách thị trường dũng cảm, người sẽ tấn công vào những đặc quyền đặc lợi của bộ máy quan liêu và thể hiện “dũng khí để thực hiện những điều ấy”.

Trung Quốc đã trải qua một thập niên có nhiều thành tựu, nhưng cũng có không ít thách thức, bỏ lỡ cơ hội và vô số vấn đề phải giải quyết. Phát biểu trước báo giới, ông Lý Khắc Cường cam kết sẽ đặt đảng cầm quyền dưới sự giám sát của nhân dân, đi theo kỷ luật thị trường và quy định của pháp luật.

“Cải cách về việc hạn chế quyền lực của chính phủ, tự nó là một cuộc cách mạng, nó sẽ đòi hỏi sự hy sinh thực sự, thậm chí rất đau đớn”, ông mở đầu bài phát biểu đầu tiên ở cương vị thủ tướng Trung Quốc. “Nhưng đây là những gì chính phủ mong muốn và là yêu cầu của nhân dân”.

Ông Lý Khắc Cường sẽ là người chịu trách nhiệm chính cho nền kinh tế và các dịch vụ chính phủ như y tế, giáo dục trong thời gian tới. Ông “thừa hưởng” một danh sách các thách thức từ chính quyền tiền nhiệm như ô nhiễm không khí, nước, an toàn thực phẩm. Người tiền nhiệm của ông - ông Ôn Gia Bảo đã thừa nhận điều đó khi mô tả sự phát triển của Trung Quốc là “mất cân bằng, thiếu sự phối hợp và không bền vững”.

Tân thủ tướng Trung Quốc tuyên bố sẽ cắt giảm mạnh chi tiêu chính phủ. Ông sẽ thu nhỏ lực lượng lao động nhà nước, cam kết cắt giảm chi tiêu trong tiệc tùng chiêu đãi cũng như sử dụng xe công. “Chúng ta cần xây dựng một chính phủ sạch và khiến cho chính phủ trở nên đáng tin cậy hơn. Điều quan trọng là hành động”, ông Lý Khắc Cường khẳng định.

Theo Thái An
Vietnamnet