1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình trải thảm đỏ đón “người bạn tốt nhất” Putin

(Dân trí) - Chủ tịch Tập Cận Bình đã dành những lời ca ngợi cho Tổng thống Vladimir Putin và dành cho nhà lãnh đạo Nga nghi thức đón tiếp trang trọng nhất tại Bắc Kinh.

Ông Tập Cận Bình trải thảm đỏ đón “người bạn tốt nhất” Putin

Tổng thống Vladimir Putin ngày 8/6 đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh, Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Putin dự kiến ở lại Trung Quốc tới hết ngày 10/6 và sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Tổng thống Vladimir Putin ngày 8/6 đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh, Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Putin dự kiến ở lại Trung Quốc tới hết ngày 10/6 và sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. (Ảnh: Tân Hoa Xã)


“Tổng thống Putin và tôi nghĩ rằng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Trung đã chín muồi, vững chắc và ổn định… Dù tình hình quốc tế thay đổi như thế nào, Nga và Trung Quốc vẫn luôn hỗ trợ chặt chẽ lẫn nhau trong việc bảo vệ các lợi ích cốt lõi của nhau”, Chủ tịch Tập Cận Bình nói trong cuộc gặp với Tổng thống Putin. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

“Tổng thống Putin và tôi nghĩ rằng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Trung đã chín muồi, vững chắc và ổn định… Dù tình hình quốc tế thay đổi như thế nào, Nga và Trung Quốc vẫn luôn hỗ trợ chặt chẽ lẫn nhau trong việc bảo vệ các lợi ích cốt lõi của nhau”, Chủ tịch Tập Cận Bình nói trong cuộc gặp với Tổng thống Putin. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã ký hàng loạt thỏa thuận, bao gồm các dự án hợp tác hạt nhân với tổng giá trị lên tới 20 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 3,13 tỷ USD) và quỹ đầu tư công nghiệp trị giá 1 tỷ USD. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Trong chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã ký hàng loạt thỏa thuận, bao gồm các dự án hợp tác hạt nhân với tổng giá trị lên tới 20 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 3,13 tỷ USD) và quỹ đầu tư công nghiệp trị giá 1 tỷ USD. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Chủ tịch Tập trao huân chương hữu nghị đầu tiên của Trung Quốc cho Tổng thống Putin, gọi nhà lãnh đạo Nga là “người bạn lâu đời và tốt đẹp của người dân Trung Quốc”. (Ảnh: AFP)
Chủ tịch Tập trao huân chương hữu nghị đầu tiên của Trung Quốc cho Tổng thống Putin, gọi nhà lãnh đạo Nga là “người bạn lâu đời và tốt đẹp của người dân Trung Quốc”. (Ảnh: AFP)

“Tổng thống Putin là lãnh đạo của một nước lớn, và là người có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Ông ấy là người bạn thân thiết và tốt nhất của tôi”, ông Tập nhấn mạnh. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
“Tổng thống Putin là lãnh đạo của một nước lớn, và là người có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Ông ấy là người bạn thân thiết và tốt nhất của tôi”, ông Tập nhấn mạnh. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tổng thống Putin cho biết “hợp tác với Trung Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu của Nga và mối quan hệ hợp tác này đã đạt đến cấp độ chưa từng có tiền lệ”. (Ảnh: EPA)
Tổng thống Putin cho biết “hợp tác với Trung Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu của Nga và mối quan hệ hợp tác này đã đạt đến cấp độ chưa từng có tiền lệ”. (Ảnh: EPA)

Hai nhà lãnh đạo nhất trí quan điểm trong một loạt vấn đề nóng của thế giới, gồm thỏa thuận hạt nhân Iran, chương trình hạt nhân Triều Tiên, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại các nước châu Âu và châu Á. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Hai nhà lãnh đạo nhất trí quan điểm trong một loạt vấn đề nóng của thế giới, gồm thỏa thuận hạt nhân Iran, chương trình hạt nhân Triều Tiên, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại các nước châu Âu và châu Á. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hai nhà lãnh đạo Nga - Trung cùng tham dự trận đấu giao hữu giữa hai đội khúc côn cầu trẻ của hai nước. Khúc côn cầu cũng là môn thể thao yêu thích của Tổng thống Putin. (Ảnh: EPA)
Hai nhà lãnh đạo Nga - Trung cùng tham dự trận đấu giao hữu giữa hai đội khúc côn cầu trẻ của hai nước. Khúc côn cầu cũng là môn thể thao yêu thích của Tổng thống Putin. (Ảnh: EPA)

Chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc diễn ra không lâu sau khi ông Putin nhậm chức trong nhiệm kỳ mới. Tính đến nay, ông Putin và ông Tập đã gặp nhau 25 lần, và chỉ tính riêng trong năm ngoái là 5 lần. (Ảnh: Reuters)
Chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc diễn ra không lâu sau khi ông Putin nhậm chức trong nhiệm kỳ mới. Tính đến nay, ông Putin và ông Tập đã gặp nhau 25 lần, và chỉ tính riêng trong năm ngoái là 5 lần. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Tổng hợp