1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin lần đầu lên tiếng giữa ồn ào về cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump

(Dân trí) - Giữa lúc chính trường Mỹ "dậy sóng" vì hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga hồi đầu tuần, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng có những thế lực đang tìm cách hủy hoại thành công của hội nghị này.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Theo NBC News, phát biểu trước các nhà ngoại giao Nga hôm nay 19/7, Tổng thống Putin nói rằng, quan hệ Nga-Mỹ thậm chí tồi tệ hơn thời gian Chiến tranh lạnh nhưng cuộc gặp thượng đỉnh của ông với Tổng thống Trump hôm 16/7 đã cho phép hai bên bắt đầu "con đường hướng tới những thay đổi tích cực". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, những vấn đề kinh niên trong mối quan hệ giữa Nga và Mỹ không thể giải quyết chỉ trong vài giờ thượng đỉnh.

"Chúng ta sẽ chờ xem mọi việc diễn biến ra sao", Tổng thống Putin nói và cho rằng một số thế lực ở Mỹ đang tìm cách ngăn cản cải thiện quan hệ Nga-Mỹ.

Trong bình luận đầu tiên về hội nghị, Tổng thống Putin cho biết, Nga tiếp tục để ngỏ cơ hội trao đổi qua lại với Mỹ.

Bình luận của người đứng đầu Điện Kremlin đưa ra giữa lúc chính trường Mỹ đang "dậy sóng" vì cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin hôm 16/7 tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Các nghị sĩ Mỹ đã chỉ trích hội nghị này khi Tổng thống Trump từ chối công nhận kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Ông Trump đã liên tục đưa ra những lời đính chính cho phát ngôn của mình tại hội nghị song cũng không thể làm lắng dịu làn sóng giận dữ của chính giới.

Giữa lúc các chính trị gia của Mỹ không biết thực sự Tổng thống Trump đã thỏa thuận những gì trong cuộc gặp với ông Putin, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm nay cho biết, ông hy vọng rằng "những thỏa thuận bằng miệng giữa ông Trump và ông Putin sẽ được thực thi".

Minh Phương

Theo NBC News