1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin khiêu vũ tại đám cưới ngoại trưởng Áo

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin ngày 18/8 đã tới dự đám cưới của Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl và cùng khiêu vũ vui vẻ với cô dâu trước sự chứng kiến của các khách mời.

Tổng thống Putin ngày 18/8 đã trở thành vị khách đặc biệt trong đám cưới của Ngoại trưởng Áo Kneissl và triệu phú Wolfgang Meilinger tại Gamlitz, Áo. Ông không chỉ tặng cho cô dâu chú rể một bó hoa mà còn đưa ban nhạc Kuban Cossak của Nga tới góp vui cho đám cưới. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Putin ngày 18/8 đã trở thành vị khách đặc biệt trong đám cưới của Ngoại trưởng Áo Kneissl và triệu phú Wolfgang Meilinger tại Gamlitz, Áo. Ông không chỉ tặng cho cô dâu chú rể một bó hoa mà còn đưa ban nhạc Kuban Cossak của Nga tới góp vui cho đám cưới. (Ảnh: Reuters)

Hòa mình vào không khí vui vẻ tại đám cưới, Tổng thống Putin đã khiêu vũ cùng cô dâu trước sự chứng kiến của các khách mời. Ngoại trưởng Kneissl mặc chiếc váy dirndl màu trắng truyền thống trong ngày trọng đại của mình. (Ảnh: Reuters)
Hòa mình vào không khí vui vẻ tại đám cưới, Tổng thống Putin đã khiêu vũ cùng cô dâu trước sự chứng kiến của các khách mời. Ngoại trưởng Kneissl mặc chiếc váy dirndl màu trắng truyền thống trong ngày trọng đại của mình. (Ảnh: Reuters)

Đám cưới của Ngoại trưởng Áo được tổ chức theo phong cách truyền thống. Ông Putin đã dành 1 giờ 20 phút tại đám cưới trước khi tới sân bay Graz để chuẩn bị cho cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Trong ảnh: Cô dâu chú rể khiêu vũ tại đám cưới (Ảnh: Reuters)
Đám cưới của Ngoại trưởng Áo được tổ chức theo phong cách truyền thống. Ông Putin đã dành 1 giờ 20 phút tại đám cưới trước khi tới sân bay Graz để chuẩn bị cho cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Trong ảnh: Cô dâu chú rể khiêu vũ tại đám cưới (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Kneissl đã gửi lời mời trực tiếp Tổng thống Putin đến dự tiệc cưới của bà khi nhà lãnh đạo Nga thăm Áo hồi tháng 6. Trước khi rời khỏi đám cưới, ông Putin còn hô “Gorko”, một cụm từ tiếng Nga thường dùng trong các đám cưới để nhắc cô dâu và chú rể hôn nhau. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Kneissl đã gửi lời mời trực tiếp Tổng thống Putin đến dự tiệc cưới của bà khi nhà lãnh đạo Nga thăm Áo hồi tháng 6. Trước khi rời khỏi đám cưới, ông Putin còn hô “Gorko”, một cụm từ tiếng Nga thường dùng trong các đám cưới để nhắc cô dâu và chú rể hôn nhau. (Ảnh: Reuters)

Một số quan chức cấp cao cũng tới dự đám cưới của Ngoại trưởng Kneissl, trong đó có Thủ tướng Áo Sebastian Kurz (ảnh) và Phó Thủ tướng Heinz-Christian Strache. Cả bà Kneissl và Thủ tướng Kurz đều là người ủng hộ việc cải thiện quan hệ giữa châu Âu và Nga. (Ảnh: Reuters)
Một số quan chức cấp cao cũng tới dự đám cưới của Ngoại trưởng Kneissl, trong đó có Thủ tướng Áo Sebastian Kurz (ảnh) và Phó Thủ tướng Heinz-Christian Strache. Cả bà Kneissl và Thủ tướng Kurz đều là người ủng hộ việc cải thiện quan hệ giữa châu Âu và Nga. (Ảnh: Reuters)

Việc Ngoại trưởng Kneissl mời Tổng thống Putin tới dự đám cưới đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều người vì cho rằng sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến lập trường của Liên minh châu Âu (EU) chống lại Nga trong vấn đề Ukraine. Tuy nhiên Bộ Nội vụ Áo nói rằng ông Putin tới tham dự đám cưới với tư cách là khách mời riêng của Ngoại trưởng Kneissl. (Ảnh: EPA)
Việc Ngoại trưởng Kneissl mời Tổng thống Putin tới dự đám cưới đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều người vì cho rằng sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến lập trường của Liên minh châu Âu (EU) chống lại Nga trong vấn đề Ukraine. Tuy nhiên Bộ Nội vụ Áo nói rằng ông Putin tới tham dự đám cưới với tư cách là khách mời riêng của Ngoại trưởng Kneissl. (Ảnh: EPA)

Thành Đạt

Tổng hợp