1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin hé lộ siêu vũ khí cân bằng quyền lực thế giới hàng chục năm tới

(Dân trí) - Nga đang phát triển và đưa vào biên chế các hệ thống vũ khí mới giúp đảm bảo cân bằng quyền lực thế giới nhiều thập niên sau, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ngày 15/5.


Một vụ phóng tên lửa hành trình của Nga (Ảnh: Youtube)

Một vụ phóng tên lửa hành trình của Nga (Ảnh: Youtube)

Trong Thông điệp liên bang hồi tháng 3, Tổng thống Putin đã tiết lộ hàng loạt hệ thống vũ khí mới của Nga. Tại cuộc họp với các tướng quân đội diễn ra tại Sochi ngày 15/5, ông Putin một lần nữa khẳng định, các hệ thống vũ khí này giúp cân bằng cán cân quyền lực thế giới trong nhiều thập niên tới.

Ngoài tên lửa đạn đạo liên lục địa phiên bản mới nhất RS-28 Sarmat, Nga cũng đang sở hữu tên lửa hành trình liên lục địa sử dụng năng lượng hạt nhân, các thiết bị lặn không người lái liên lục địa và thiết bị siêu âm. Tất cả vũ khí này đều đã được thử nghiệm thành công, thậm chí một số hệ thống đã được biên chế cho quân đội, một số sẵn sàng chiến đấu.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, các vũ khí tối tân này giúp tăng cường an ninh quốc gia lên nhiều lần, song Nga cũng cần chú trọng đến hiện đại hóa khả năng răn đe hạt nhân. "Các lực lượng hạt nhân chiến lược có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh và quốc phòng của Nga. Trong năm nay, phần trên không trong bộ ba hạt nhân sẽ nhận được các máy bay ném bom tiên tiến TU-95MS và TU-160 có trang bị tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 và Kh-102”, ông Putin nói.

Ông cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc biên chế kịp thời 5 tàu ngầm lớp Borei đang trong quá trình sản xuất. Một thế hệ lò phản ứng hạt nhân mới cho phép các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lặn sâu 480m và có thể hoạt động độc lập tới 3 tháng và nhờ những thành tựu mới nhất về giảm tiếng ồn, chúng gần như không phát ra tiếng động so với các thế hệ tàu ngầm trước.

Ông Putin cho hay, Nga sẽ tiếp tục thay thế các tổ hợp tên lửa Topol đã lỗi thời bằng hệ thống tên lửa Yars mới nhất và sẽ cung cấp cho 14 trung đoàn vào cuối năm nay. Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars được thử nghiệm lần đầu tiên ở Nga vào năm 2007 và đưa vào sản xuất khoảng 3 năm sau đó. Tên lửa này có khả năng đánh trúng mục tiêu trong tầm hoạt động 12.000km. Nó có khả năng mang 4 đầu đạn và có khả năng đánh lừa các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Ngoài ra, Tổng thống Putin kêu gọi hoàn thiện phát triển và đưa vào sản xuất hàng loạt hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 có khả năng đánh trúng các mục tiêu ở tọa độ cực cao. Việc hiện đại hóa hệ thống phòng không tầm ngắn đến tầm trung Pantsir cũng được nhà lãnh đạo Nga đề cập đến.

Minh Phương

Theo RT