1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Putin đích thân thị sát siêu xe bọc thép mới nhất

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/2 đã đích thân kiểm tra chiến xa bọc thép Zil Karatel - loại xe đặc chủng mới nhất của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB).

Tổng thống Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong chuyến thị sát cuối tuần qua. (Ảnh: RT)
Tổng thống Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong chuyến thị sát cuối tuần qua. (Ảnh: RT)

Zil Karatel có mật danh là “Kẻ trừng phạt” là xe chiến đấu mới nhất của FSB và có thể coi là đối trọng với chiến xa Humvee của Mỹ. Zil Karatel được thiết kế bắt mắt khá giống Batmobile, chiếc xe huyền thoại trong bộ phim hành động Người dơi.

Giám đốc FSB Alexander Bortnikov đã giới thiệu chiến xa này tới Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong chuyến thị sát cuối tuần qua.

Mặc dù các thông tin đồn đoán về siêu xe bọc thép này đã xuất hiện nhiều năm qua, nhưng đến tận gần đây bí mật về siêu xe này mới được tiết lộ. Được biết, Zil Karatel có thể chở được 10 người và nhờ thân hình chữ V nên tránh được đạn và mảnh bom tốt hơn.

Cũng theo truyền thông Nga, Zil Karatel được trang bị lớp giáp Cấp 6a để phòng chống đạn, bom và có súng máy ở 2 cửa trên thân, cửa sau cũng như cũng một tháp pháo xoay và ghế lái cho phép binh sĩ bên trong nhìn được toàn cảnh bên ngoài.

Ngoài, Zil Karatel, trong chuyến thị sát, Tổng thống Putin cũng được thực mục sở thị xe bọc thép Viking do hãng KAMAZ sản xuất dựa trên mẫu KAMAZ-4911 Extreme ban đầu được thiết kế cho các cuộc tranh tài xe đua thế giới như Dakar Rally.

Chuyến thị sát diễn ra ngay sau khi ông Putin có bài phát biểu tại cuộc họp của FSB. Tại đây, ông Putin đã biểu dương nỗ lực của FSB trong việc ngăn chặn các âm mưu tấn công nhằm vào nước Nga. Ông cũng vạch ra mục tiêu cho FSB năm 2016 như tiếp tục chống khủng bố, tăng cường kiểm soát hoạt động nhập cư, cũng như ngăn tình báo nước ngoài nắm bắt được các thông tin liên quan đến căn cứ quân sự, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở chế tạo quốc phòng của Nga.

Minh Phương

Theo RT