1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Obama: Tổng thống không nhận tin tình báo giống người "ném đá mò đường"

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng bất kỳ tổng thống nào bỏ qua các thông tin tình báo mật hàng ngày chẳng khác nào một người “ném đá mò đường” trong các vấn đề an ninh quốc gia. Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố ông là người thông minh và không cần nhận các báo cáo đó mỗi ngày.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Reuters)

“Tôi nghĩ Tổng thống đắc cử (Donald Trump) có thể nói một kiểu nhưng sẽ làm kiểu khác một khi ông ấy đặt chân vào Nhà Trắng”, Tổng thống Barack Obama nói trong chương trình “The Daily Show” hôm 12/12.

Theo đương kim tổng thống Mỹ, các cơ quan tình báo Mỹ “không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác và họ sẵn sàng thừa nhận điều này”, tuy nhiên, “nếu không biết những nhận định của họ, những quan điểm chi tiết của họ thì ông chẳng khác nào người tự mò đường” trong việc quản lý và điều hành các vấn đề an ninh quốc gia.

Trước đó, trong chương trình “Fox News Sunday” vào tối 11/12, Tổng thống đắc cử Donald Trump nói rằng ông không hứng thú với các báo cáo tình báo trừ khi có các diễn biến quan trọng đáng để ông phải chú ý tới, bất chấp thực tế rằng đây là một thói quen được duy trì qua nhiều đời tổng thống Mỹ từ nhiều năm qua.

Tỷ phú New York cũng nói rằng ông là người “thông minh” và “không cần phải nghe cùng một vấn đề, với cùng một cách trình bày, suốt từ ngày này qua ngày khác trong 8 năm tới”. “Tôi sẽ nhận các báo cáo đó khi tôi cần”, ông Trump cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Obama nhấn mạnh các cơ quan tình báo Mỹ là tập hợp của “các chuyên gia uyên bác, tận tụy, yêu nước và phi thường”. Do vậy, “dù ông có thông minh đến đâu đi chăng nữa, ông vẫn phải tiếp nhận những thông tin đáng giá nhất để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt nhất”, ông Obama nói thêm.

Mặc dù việc tiếp nhận các thông tin tình báo hàng ngày không phải là điều bắt buộc đối với mọi tổng thống nhưng các đời tổng thống tiền nhiệm của ông Trump đều tận dụng cơ hội để tiếp cận với các thông tin này. Trong khi đó, nhà tài phiệt New York hiện chỉ nhận trung bình mỗi tuần 1 báo cáo, ít hơn cả Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence.

Thành Đạt

Theo Fortune