1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Obama sẽ thảo luận vấn đề Biển Đông với Tổng thống Philippines

(Dân trí) - Bất chấp cảnh báo mạnh mẽ từ Trung Quốc về việc không nêu ra vấn đề các tranh chấp lãnh thổ, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Philippines Benigno Aquino III sẽ vẫn thảo luận chủ đề Biển Đông và Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) giữa hai nước bên lề APEC tuần tới.

 


Lãnh đạo Mỹ, Philippines trong một cuộc gặp (Ảnh: AP)

Lãnh đạo Mỹ, Philippines trong một cuộc gặp (Ảnh: AP)

Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg ngày 11/11 cho hay ông tin rằng hai vấn đề trên sẽ được lãnh đạo hai nước thảo luận bên lề hội nghị thượng đỉnh khu vực.

“Tôi có thể dự đoán rằng khi hai Tổng thống gặp nhau, đây là các vấn đề gây lo ngại chung”, ông Goldberg phát biểu trước báo giới khi tham dự một sự kiện tại thành phố Taguig hôm qua.

Theo ông Goldberg, tranh chấp biển đảo ở Biển Đông, một vấn đề khiến cả Mỹ và Philippines lo ngại, có thể là chủ đề của hội đàm song phương. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo dự kiến cũng thảo luận Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA), được hai nước ký kết năm ngoái.

Thỏa thuận EDCA cho phép quân đội Mỹ được tiếp cận nhiều hơn đối với các căn cứ quân sự của Philippines, trong đó có việc xây dựng các cơ sở và kho chứa phục vụ tiếp tế quốc phòng. Tuy nhiên, thỏa thuận này đang gây tranh cãi tại Philippines, với các cáo buộc rằng nó đi ngược với hiến pháp Philippines. Tòa án tối cao Philippines tuần tới dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về tính hợp hiến của thỏa thuận.

“Tất nhiên chúng tôi đang chờ đợi phán quyết rất quan trọng từ Tòa án tối cao Philippines. Chúng ta có một thỏa thuận EDCA thuận lợi và chúng tôi mong đợi thực thi nó vào thời điểm thích hợp”, Đại sứ Goldberg nói.

Trước đó, trước sức ép của Trung Quốc, Philippines đã nhất trí không nêu ra vấn đề Biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh APEC, quy tụ các lãnh đạo khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc đã xác nhận rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự APEC.

Khi được hỏi rằng liệu ông Obama có kế hoạch hội đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc hay không, Đại sứ Goldberg nói điều đó là tùy thuộc vào Nhà Trắng.

Diễn đàn APEC lần thứ 23 sẽ diễn ra tại Manila, Philippines từ ngày 17-19/11.

An Bình

 

Ông Obama sẽ thảo luận vấn đề Biển Đông với Tổng thống Philippines - 2