1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Obama: Mỹ đã biết trước kế hoạch hoạt động của Nga ở Syria

(Dân trí) - Thông tấn TASS của Nga ngày 12/10 đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng chiến dịch không kích của Nga ở Syria không phải là một bất ngờ lớn đối với Mỹ.

 

Tổng thốn Mỹ Barack Obama (Ảnh: Google)
Tổng thốn Mỹ Barack Obama (Ảnh: Google)

Phát biểu trong chương trình phỏng vấn với đài CBS “60 Minutes” ngày 11/10, ông Obama tiết lộ rằng tình báo Mỹ đã theo dõi chặt chẽ các hoạt động chuyển giao vũ khí hỗ trợ chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad của Nga từ lâu và biết trước kế hoạch hoạt động của Moscow tại quốc gia này.

Theo ông Obama, Mỹ biết Nga sẽ cung cấp viện trợ quân sự cho chính quyền Assad cũng như chiến lược của Moscow ở Syria, bao gồm cả kế hoạch không kích chống lại tổ chức khủng bố IS, vì lo sợ đồng minh này sẽ sụp đổ trước sức mạnh ngày càng gia tăng của phe đối lập và khủng bố IS.

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng rằng sớm hay muộn, tổ chức IS ở Iraq và Syria cũng sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, để đạt được điều này nhất định cần phải có sự tham gia của các nhóm người Sunni ôn hòa khác trong cuộc chiến chống IS.

Theo ông Obama, khủng hoảng Syria chỉ có thể được giải quyết thông qua các giải pháp chính trị với sự tham gia của các đối tác quan trọng và Mỹ sẵn sàng làm việc với  các nước này. Ông Obama cũng bày tỏ hy vọng Nga và Iran cũng sẽ tác động tới chính phủ Assad nhằm đạt được giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria.

Ông chỉ trích chiến lược của Nga tại Syria và gọi đó là sai lầm: “Chừng nào Assad còn nắm quyền, sẽ rất khó để vừa chuyển đổi lực lượng đối lập Syria, vừa phải chiến đấu với IS”.

Người đứng đầu Nhà Trắng, trong cuộc phỏng vấn với CBS, cũng khẳng định rằng Mỹ không có kế hoạch gửi quân tới Syria, nhưng sẽ tiếp tục hoạt động không kích chống lại IS. Tuy nhiên, ông Obama thừa nhận rằng Mỹ đang mất dần lợi thế ở Trung Đông.

Hiện vẫn có nhiều đồng minh Trung Đông và quan chức Mỹ, đặc biệt là từ đảng Cộng hòa, ủng hộ ý kiến cho rằng cần triển khai nhiều lính Mỹ đến khu vực. Tuy nhiên, ông Obama nhấn mạnh rằng điều này chỉ dẫn tới sự gia tăng thương vong cho lính Mỹ và là “một chiến lược tồi”.

Không quân Mỹ tham gia không kích các vị trí của khủng bố IS tại Iraq từ ngày 8/9/2014 và tại Syria từ ngày 23/9/2014. Tại Iraq, Mỹ dẫn đầu một liên minh gồm hơn 60 quốc gia tham gia vào các chiến dịch nhằm tiêu diệt những kẻ khủng bố IS.

Trong khi đó, Nga bắt đầu tham gia hoạt động chống khủng bố IS tại Syria từ ngày 30/9. Mặc dù thời gian tham gia của Nga chưa dài, nhưng những tác động mà nó mang lại vô cùng to lớn. Các cuộc không kích của Nga đã tạo ra sự hỗn loạn trong lực lượng IS, giúp lực lượng chính phủ Syria giành lại quyền kiểm soát một số lãnh thổ quan trọng đã bị mất trước đó và buộc Mỹ và các đồng minh phải thay đổi chiến lược tại khu vực này.

Long Nguyễn

Theo TASS

 

Ông Obama: Mỹ đã biết trước kế hoạch hoạt động của Nga ở Syria - 2