1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Mandela nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela hôm qua đã nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng để điều trị bệnh viêm phổi.

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela lãnh đạo cuộc tranh đấu chống nạn phân biệt chủng tộc.

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela lãnh đạo cuộc tranh đấu chống nạn phân biệt chủng tộc.

Một phát ngôn viên cho biết ông Mandela "trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định", và vẫn có thể tự thở - "một dấu hiệu lạc quan".

Ông Mandela, 94 tuổi, đã đổ bệnh vài ngày trở lại đây nhưng sức khỏe của ông xấu đi vào đêm thứ 6 và được chuyển từ nhà riêng ở ngoại ô Johannesburg tới một bệnh viện ở Pretoria.

Gần đây, cựu Tổng thống Nam Phi đã gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và đây là lần nhập viện thứ 5 của ông trong 2 năm qua.

Hồi tháng 4, ông Mandela đã được xuất hiện sau thời gian điều trị 10 ngày vì bệnh viêm phổi.

Các nguồn tin cho biết ông Mandela hôm qua đã bị tái phát chứng viêm phổi. Các bác sĩ đang làm tất cả những gì có thể để giúp sức khỏe của ông khá lên.

Bà Graca Machel, vợ ông Mandela, đã có mặt tại bệnh viện bên cạnh chồng. Bà đã hủy một chuyến đi London vì căn bệnh tái phát của ông Mandela.

Ông Mandela từng lãnh đạo cuộc tranh đấu chống nạn phân biệt chủng tộc và được xem là cha già dân tộc của Nam Phi. Ông làm tổng thống Nam Phi từ 1994-1999 và tổng thống da đen đầu tiên của nước này.

Ông Mandela từng bị giam giữ suốt 27 năm và được tin là bị tổn hại phổi trong khi làm việc tại một mỏ đá thời bị cầm tù. Ông mắc bệnh lao vào những năm 1980 trong khi bị giam giữ tại nhà tù trên đảo Robben.

Ông rút lui khỏi đời sống công cộng vào 2004 và kể từ đó ít khi xuất hiện trước công chúng.

Ông Mandela giành giải Nobel Hòa bình năm 1993 cùng cựu Tổng thống FW de Klerk vì nhờ nỗ lực chấm dứt chủ nghĩa apartheid và đưa dân chủ tới Nam Phi.

An Bình
Theo BBC