1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Mahathir muốn Quốc vương Malaysia bổ nhiệm lại thủ tướng

(Dân trí) - Ông Mahathir Mohamad khẳng định ông đạt được sự ủng hộ cần thiết từ các nghị sĩ cho vị trí thủ tướng, sau khi Quốc vương Malaysia bổ nhiệm ông Muhyiddin Yassin làm người đứng đầu chính phủ.

Ông Mahathir muốn Quốc vương Malaysia bổ nhiệm lại thủ tướng - 1

Ông Mahathir Mohamad (Ảnh: Reuters)

Straits Times đưa tin, ông Mahathir Mohamad ngày 29/2 cho biết ông nhận được phần lớn sự ủng hộ từ 115 nghị sĩ cho vị trí thủ tướng, chiếm quá bán trên tổng số 222 nhà lập pháp ở quốc hội Malaysia.

Tuy nhiên, 2 nghị sĩ đã tuyên bố rút khỏi danh sách trên vào đêm qua. Mặc dù vậy, ông Mahathir vẫn có 113 người ủng hộ, vượt trên mức cần thiết là 112 để có thể kiểm soát quốc hội.

Động thái trên diễn ra sau khi Quốc vương Abdullah Ahmad Shah ngày 29/2 chỉ định ông Muhyiddin Yassin trở thành tân Thủ tướng Malaysia. Theo cung điện hoàng gia Malaysia, Quốc vương Abdullah Ahmad Shah đã đưa ra quyết định trên sau khi trao đổi với các nghị sĩ quốc hội trong những ngày qua, và ông Muhyiddin là gương mặt nhận được tín nhiệm cao nhất từ các nhà lập pháp và chính trị gia Malaysia.

Ông Mahathir tuyên bố 6 nghị sĩ từ đảng Bersatu, bao gồm cả ông, không ủng hộ ông Muhyiddin cho vị trí thủ tướng. Vì vậy, danh sách 36 nghị sĩ của Bersatu ủng hộ ông Muhyiddin gửi lên Quốc vương Malaysia được xem là không còn chính xác, theo nghị sĩ Mukhriz Mahathir, con trai của ông Mahathir. 

Ông Mahathir, 94 tuổi, nói rằng ông đã chuẩn bị một lá thư gửi lên Quốc vương để lý giải về diễn biến mới nhất.

“Tôi hy vọng Quốc vương sẽ chấp nhận lá thư và lời giải thích của tôi”, ông Mahathir cho hay.

Theo cung điện Hoàng gia Malaysia, ông Muhyiddin dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày hôm nay, 1/3.

Trong khi đó, phó chủ tịch đảng Amanah Salahuddin Ayub cho biết các nghị sĩ ủng hộ ông Mahathir sẽ nhóm họp vào 9h sáng ngày 1/3. “Chúng tôi sẽ gặp gỡ trong hòa bình. Chúng tôi không muốn rắc rối. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng những con số trước đây (về số nghị sĩ ủng hộ ông Muhyiddin) đã không còn chính xác”.

Ông Mahathir kêu gọi họp quốc hội sớm

Ông Mahathir ngày 1/3 kêu gọi họp quốc hội sớm để các nghị sĩ có thể thể hiện chính xác quan điểm rằng họ có ủng hộ ông Muhyiddin làm thủ tướng hay không. Ông Mahathir nhấn mạnh rằng ông vẫn đang được đa số nghị sĩ ủng hộ và tất cả họ đều thể hiện sự ủng hộ bằng thư tay hoặc ký vào tuyên bố.

Chính trị gia 94 tuổi nói rằng theo hiến pháp Malaysia, người được chọn làm thủ tướng phải nhận được sự ủng hộ từ đa số nghị sĩ, bất kể đảng phái chính trị.

Trước đó, trong một động thái bất ngờ, ông Mahathir ngày 24/2 đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương. Theo đề nghị của ông Mahathir, Quốc vương Malaysia cũng tuyên bố giải tán chính phủ của ông Mahathir, vốn được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử năm 2018, và chỉ định ông Mahathir làm Thủ tướng lâm thời trong quá trình chọn ra người kế nhiệm ông.

Ông Muhyiddin là một lãnh đạo của đảng Bersatu. Ông từng là Phó Thủ tướng Malaysia dưới thời cựu Thủ tướng Najib Razak và là Bộ trưởng Nội vụ trong nội các của ông Mahathir.

Đức Hoàng

Tổng hợp