1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Maduro tuyên bố không thể bị lật đổ, Mỹ tăng sức ép với Venezuela

(Dân trí) - Mỹ tiếp tục tăng cường sức ép với Venezuela bằng việc áp lệnh trừng phạt với các quan chức an ninh cấp cao và lãnh đạo công ty dầu khí quốc gia của Venezuela, xác nhận kế hoạch chuyển 200 tấn hàng viện trợ bất chấp sự phản đối của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.



maduro.jpeg

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: Reuters)

 

Theo Reuters, Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/2 cho biết đã áp lệnh trừng phạt với chủ tịch công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA Manuel Quevedo cùng với 3 quan chức tình báo cấp cao và quan chức cảnh sát Rafael Bastardo.

Theo đó, Mỹ sẽ đóng băng toàn bộ tài sản tại Mỹ của 5 quan chức Venezuela nói trên cũng như của bất cứ tổ chức, doanh nghiệp nào mà họ nắm hơn 50% quyền sở hữu.

“Chúng tôi trừng phạt các quan chức phụ trách các cơ quan an ninh, tình báo trong chính quyền Tổng thống Maduro”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết trong thông cáo phát đi cùng ngày. Thông cáo cho biết thêm, Mỹ sẵn sàng dỡ trừng phạt cho các cá nhân có “hành động cụ thể và ý nghĩa nhằm khôi phục trật tự dân chủ” ở Venezuela.

Trong một diễn biến liên quan khác, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết, máy bay vận tải quân sự của Mỹ dự kiến sẽ chuyển hơn 200 tấn hàng viện trợ đến biên giới giữa Colombia và Venezuela vào hôm nay 16/2. Một nguồn tin khác cho biết, hàng viện trợ gồm lương thực và thuốc men sẽ được chuyển tới thị trấn biên giới Cucuta của Colombia.

Các động thái này của Mỹ được cho là nhằm tăng sức ép hơn nữa đối với chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người tự tin tuyên bố rằng các đối thủ chính trị đã “thất bại hoàn toàn” trong việc tìm cách lật đổ ông. “Thật là điên cuồng… Họ muốn đảo chính quân sự. Nhưng họ đã thất bại. Họ đang chơi quân bài đó. Nhưng họ đã thua rồi”, Tổng thống Maduro nói.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela có xu hướng leo thang sau khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido cuối tháng trước tự xưng là tổng thống lâm thời, kêu gọi quân đội và các thế lực bên ngoài hỗ trợ để hạ bệ Tổng thống Maduro. Ông Guaido cũng từng bước tìm cách kiểm soát các tài sản của Venezuela ở nước ngoài. Tổng thống Maduro đã lên án hành động của ông Guaido là vi hiến và tuyên bố sẽ đưa ông Guaido ra trước vành móng ngựa.

Minh Phương
Theo Sputnik