1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un và phu nhân cưỡi bạch mã thăm núi thiêng

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 2/12 đã cưỡi ngựa lên đỉnh núi thiêng Trường Bạch cùng phu nhân và một số quan chức cấp cao. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông tới địa điểm linh thiêng này trong vòng chưa đầy 2 tháng.

Ông Kim Jong-un và phu nhân cưỡi bạch mã thăm núi thiêng - 1
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 4/12 đã đăng tải các bức ảnh chuyến thăm núi thiêng Trường Bạch của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap)
Ông Kim Jong-un và phu nhân cưỡi bạch mã thăm núi thiêng - 2
Tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm này ngoài phu nhân Ri Sol-ju còn có một số quan chức cấp cao Triều Tiên, trong đó có Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc vụ kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên, ông Choe Ryong Hae. (Ảnh: Yonhap)
Ông Kim Jong-un và phu nhân cưỡi bạch mã thăm núi thiêng - 3

Đây là chuyến thăm thứ hai tới núi Trường Bạch của ông Kim Jong-un trong vòng chưa đầy 2 tháng trở lại đây nhằm thăm chiến khu cách mạng ở đây. (Ảnh: Yonhap)

Ông Kim Jong-un và phu nhân cưỡi bạch mã thăm núi thiêng - 4
Các bức ảnh cho thấy, ông Kim Jong-un và phu nhân cùng phái đoàn cưỡi ngựa trắng trên đỉnh núi phủ đầy tuyết. (Ảnh: Yonhap)
Ông Kim Jong-un và phu nhân cưỡi bạch mã thăm núi thiêng - 5
“Cưỡi chiến mã qua khu vực rộng lớn của núi Trường Bạch cùng với các lãnh đạo cấp cao, Chủ tịch Kim Jong-un đã tưởng nhớ lại lịch sử của lực lượng du kích đã hy sinh xương máu ở vùng núi Trường Bạch và được ghi lại trong trang đầu lịch sử cách mạng Triều Tiên”, KCNA bình luận. (Ảnh: Yonhap)
Ông Kim Jong-un và phu nhân cưỡi bạch mã thăm núi thiêng - 6
KCNA cũng bình luận thêm: “Nhà lãnh đạo vĩ đại, người đã tạo ra nền tảng phát triển vượt bậc của nền cách mạng Triều Tiên, đã đích thân đi qua con đường tuyết trắng, lưu dấu chân linh thiêng ở chiến khu cách mạng Trường Bạch, nơi cách mạng sục sôi và tình yêu nước bất tận. Điều đó mang ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng”. (Ảnh: Yonhap)
Ông Kim Jong-un và phu nhân cưỡi bạch mã thăm núi thiêng - 7

Một ngày sau chuyến thăm núi thiêng, ông Kim Jong-un cũng tham dự lễ cắt băng khánh thành thị trấn hiện đại Samjiyon mới xây dựng ở chân núi Trường Bạch.  (Ảnh: Yonhap)

Ông Kim Jong-un và phu nhân cưỡi bạch mã thăm núi thiêng - 8

Đây là một phần trong dự án ủa Triều Tiên nhằm hoàn thiện phát triển Samjiyon trước năm 2020, dịp kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Bình Nhưỡng đặt mục tiêu biến khu vực này thành vùng thịnh vượng nhất đất nước, coi đó là cuộc chiến chống lại thế lực thù địch tìm cách áp trừng phạt Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Ông Kim Jong-un và phu nhân cưỡi bạch mã thăm núi thiêng - 9
Chuyến thăm của ông Kim Jong-un diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên và Mỹ đang tăng sức ép cho nhau để nhượng bộ hơn nữa trong đàm phán hạt nhân. Bình Nhưỡng đầu tuần này đã ra hạn chót cho Washington đến cuối năm nay để đưa ra những đề xuất mới cho cuộc đàm phán. (Ảnh: Yonhap)
Ông Kim Jong-un và phu nhân cưỡi bạch mã thăm núi thiêng - 10

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều không có nhiều tiến triển kể từ sau hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 2 năm nay giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump khi hai bên không đưa ra được thỏa thuận nào. Hai bên đã đàm phán cấp chuyên viên hồi tháng 10 vừa qua nhưng cũng không thể thu hẹp bất đồng. Trong ảnh: Màn bắn pháo hoa khánh thành thị trấn Samjiyon (Ảnh: Yonhap)

Ông Kim Jong-un và phu nhân cưỡi bạch mã thăm núi thiêng - 11
Hôm 3/12, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae-song đã ra thông cáo hối thúc Mỹ đẩy nhanh tiến độ đàm phán và nói rằng, Mỹ "hành xử thế nào thì sẽ nhận được quà Giáng sinh như vậy". Cùng ngày, Tổng thống Trump cảnh báo, Mỹ có thể sử dụng sức mạnh quân sự với Triều Tiên nếu cần. Trong ảnh: Người dân Triều Tiên chứng kiến lễ khánh thành thị trấn ở chân núi Trường Bạch. (Ảnh: Yonhap)

Minh Phương
Theo Yonhap