1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un viếng ông nội vào giữa đêm

(Dân trí) - Vào giữa đêm qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng các lãnh đạo quân đội, đã tới Cung điện Mặt trời ở Bình Nhưỡng, viếng thăm ông nội của ông, nhà lãnh đạo sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành, nhân kỷ niệm ngày sinh của nhà lãnh đạo này.

Ngày sinh nhật của lãnh đạo Kim Nhật Thành là ngày lễ lớn ở Triều Tiên.

Ngày sinh nhật của lãnh đạo Kim Nhật Thành là ngày lễ lớn ở Triều Tiên.

“Lãnh đạo Kim Jong-un, cùng với các vị khách khác, đã viếng thăm lãnh đạo Kim Nhật Thành với lòng tôn kính nhất”, KCNA cho hay. Cung điện Mặt trời cũng là nơi đặt thi hài của nhà lãnh đạo Kim Jong-il, tức cha của lãnh đạo Triều Tiên hiện nay, ông Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành đã qua đời vào năm 1994, vì bị đau tim. Ngày sinh nhật của ông là Ngày mặt trời ở Triều Tiên và là ngày lễ quốc gia lớn.

Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật ông năm 2012 đã được tổ chức rầm rộ, với màn diễu binh lớn và ông Kim Jong-un có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng.

Tuy nhiên, báo Yonhap của Hàn Quốc cho rằng không có dấu hiệu sẽ có một buổi diễu binh tương tự được chuẩn bị vào hôm nay.

Triều Tiên sắp tập trận lớn?

“Pháo cùng với các bệ phóng rocket và súng tự động đang được lắp đặt gần Bình Nhưỡng”, một nguồn tin chính phủ giấu tên của Hàn Quốc cho hay. Quan chức này cho rằng có khả năng cao Triều Tiên tiến hành tập trận quy mô vào ngày thứ sau tới, trùng với thời điểm kết thúc tập trận chung hàng năm Mỹ-Hàn.

Trong bài phát biểu trước lãnh đạo quân đội, đảng và chính phủ để kỷ niệm ngày lễ 15/4, người đứng đầu nhà nước Triều Tiên, ông Kim Yong-Nam, kêu gọi binh sỹ trung thành với ông Kim Jong-un.

“Trung thành với ban lãnh đạo của đồng chí Kim Jong-un là đảm bảo mang tính quyết định để thực hiện tiếp những tư tưởng và thành tựu của đồng chí Kim Nhật Thành và Kim Jong-il,” tờ báo đảng Lao động Triều Tiên Rodong Sinmun dẫn lời ông Kim Yong-Nam cho hay.

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên thường tăng cao vào thời điểm Mỹ-Hàn tập trận chung hàng năm, cuộc tập trận bị Triều Tiên lên án là diễn tập xâm lược nước này.

Nhằm phản ứng với cuộc tập trận, Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt vụ bắn tên lửa, rocket trong đó có vụ phóng tên lửa tầm trung lần đầu tiên kể từ năm 2009 vào ngày 26/3 vừa qua. Hai miền Triều Tiên đã đấu pháo trên vùng biển ở Hoàng Hải vào ngày 31/3 và Triều Tiên dọa sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân “kiểu mới”.

Trung Anh
Theo AFP