1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un viếng bố và ông nội

(Dân trí) - Truyền thông Triều Tiên hôm nay (27/7) đưa tin nhà lãnh đạo KimJong-un đêm qua đã tới viếng cố lãnh tụ Kim Jong-il và Kim Nhật Thành tại Cung điện Mặt Trời nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953-27/7/2015).

2013121800680-0-copy-872e2

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một lần đến viếng cha và ông tại Cung điện Mặt trời

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết cùng đi với ông Kim Jong-un còn có nhiều quan chức cao cấp của quân đội.

Chiến tranh Triều Tiên đã kết thúc sau khi đạt được hiệp định đình chiến vào ngày 27/7/1953. Về mặt lý thuyết, hiện hai miền Nam, Bắc trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Phía Bình Nhưỡng chọn ngày 27/7 là ngày kỷ niệm chiến thắng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Theo KCNA, ngày 26/7, tại hội nghị cựu chiến binh toàn quốc lần thứ 4 tổ chức tại Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un đã kêu gọi thanh niên Triều Tiên tiếp nối tinh thần bảo vệ tổ quốc của các liệt sỹ và cựu chiến binh.

Giới phân tích cho rằng, hành động của ông Kim nhằm củng cố sự gắn kết giữa các thế hệ già, trẻ tại Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm nay cũng lưu ý rằng đây cũng là một dịp hiếm hoi ông Kim Jong Un bày tỏ lòng kính trọng đối với các cựu chiến binh Trung Quốc đã giúp đỡ Triều Tiên trong cuộc chiến tranh.

Bạch Trúc

Theo Yonhap

thegioi-137f0