1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un tái xuất sau nửa tháng vắng bóng

(Dân trí) - Sau 15 ngày vắng bóng trước công chúng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới dự lễ tang của ông Ju Kyu-chang - người được xem là “bộ não” của chương trình tên lửa Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới dự lễ tang của ông Ju Kyu-chang (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới dự lễ tang của ông Ju Kyu-chang (Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới viếng ông Ju Kyu-chang, người qua đời vào tối 3/9 vì bệnh thiếu máu não ở tuổi 89. Ông Kim Jong-un cũng gửi lời chia buồn tới gia đình ông Ju.

Đi cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un là các quan chức chủ chốt khác trong chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên như Thae Jong-su, Kim Phyong-hae, Ri Pyong-chol, Hong Sung-mu, Hong Yong-chil và Kang Pong-hun.

Ông Ju Kyu-chang, Giám đốc Cục Công nghiệp Chế tạo Máy thuộc đảng Lao động Triều Tiên, là người có đóng góp quan trọng vào chương trình phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa của Triều Tiên. Ông Ju từng bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt hồi năm 2013 với cáo buộc có liên quan tới chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Việc ông Kim Jong-un đến dự lễ tang của ông Ju Kyu-chang đánh dấu hoạt động đầu tiên trước công chúng của nhà lãnh đạo Triều Tiên được truyền thông nhà nước đưa tin sau 15 ngày vắng bóng. Sự vắng mặt trong nhiều ngày của ông Kim Jong-un khiến dư luận quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh Triều Tiên chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh vào ngày 9/9 tới.

Theo giới quan sát, ông Kim Jong-un dường như muốn tập trung vào các chiến lược đối ngoại trong bối cảnh các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa với Mỹ đang lâm vào tình trạng bế tắc.

Hồi đầu năm nay, ông Kim Jong-un cũng vắng mặt trước công chúng trong 18 ngày liên tục trước khi có cuộc gặp với các đặc phái viên của tổng thống Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng vào ngày 5/3 để đưa ra tuyên bố cam kết phi hạt nhân hóa và bày tỏ mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau đó, ông tiếp tục vắng mặt khoảng 20 ngày trước khi xuất hiện tại Bắc Kinh và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thành Đạt

Theo Yonhap