1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un quyết đưa Triều Tiên thành “cường quốc không gian”

(Dân trí) - Trong một lần đến thăm một trung tâm chỉ huy vệ tinh mới xây dựng Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố sẽ phóng thêm vệ tinh lên quỹ đạo để đưa đất nước trở thành một cường quốc không gian.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thề phóng thêm nhiều vệ tinh lên quỹ đạo. (Ảnh:

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thề phóng thêm nhiều vệ tinh lên quỹ đạo. (Ảnh: Telegraph)

Theo hãng tin AFP, trong chuyến thăm trung tâm trên, ông Kim Jong-un đã kêu gọi các nhà khoa học trong nước nỗ lực “đưa đất nước trở thành một cường quốc không gian”.

“Vị thế của Triều Tiên trong ngành công nghiệp sản xuất và phóng vệ tinh là không thể lay chuyển, bất chấp các nỗ lực của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận điều đó. Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ việc phát triển chương trình không gian dù bất cứ kẻ nào phản đối”, ông Kim nhấn mạnh.  

AFP dẫn lại thông tin từ hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết trung tâm chỉ huy mới của Bình Nhưỡng rộng 13.770 m2, và sẽ cung cấp một ván đệm vững vàng cho các chương trình vệ tinh của CHDCND Triều Tiên.

Trong chuyến thăm này, nhà lãnh đạo họ Kim cũng tuyên bố sẽ phóng thêm vệ tinh lên không gian theo thời điểm và vị trí mà chính quyền Bình Nhưỡng lựa chọn.

“Phóng vệ tinh là quyền hợp pháp của CHDCND Triều Tiên”, ông Kim Jong-un tuyên bố.

Triều Tiên hồi tháng 12/2012 đã phóng thành công một vệ tinh lên quỹ đạo trái đất và nói rằng đây là một dự án khoa học thuần túy và mang tính hòa bình.

Tuy nhiên Mỹ, Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc (LHQ) lên án hành động này là một vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình, vi phạm nghị quyết do LHQ áp đặt lên Bình Nhưỡng sau khi nước này phóng thử tên lửa hồi năm 2006 và 2009.

Sau đó, Bình Nhưỡng tiếp tục thử vũ khí hạt nhân lần thứ ba, lần được đánh giá là thành tựu lớn nhất của nước này từ trước tới nay, vào tháng 2/2013. 

Giới quan sát nhận định vụ phóng vệ tinh năm 2012 đánh dấu một bước tiến lớn trong chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Bởi chương trình hạt nhân trước đó của Bình Nhưỡng có điểm yếu chính là khả năng phóng các tên lửa đẩy tầm xa. 

Các nhà phân tích trước đó nhận định Bình Nhưỡng không thể bắn tên lửa hạt nhân tầm xa nhưng vụ phóng vệ tinh năm 2012 đã chứng minh điều ngược lại.

Hiện nhiều nhà phân tích đánh giá Bình Nhưỡng đã khắc phục được các điểm yếu và thậm chí còn có khả năng phóng tên lửa đạn đạo vươn tới tận các bang đất liền của Mỹ. 

Dù vậy, đến nay Triều Tiên vẫn chưa tiến hành thử nghiệm nào cho thấy nước này đã làm chủ được công nghệ cần thiết để tạo ra một tên lửa đạn đạo liên lục địa hiệu quả.

Thoa Phạm
Theo AFP