1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un lệnh thả công dân Mỹ theo đề nghị của Obama

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay cho biết công dân Mỹ Jeffrey Fowle đã được phóng thích theo lệnh của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un sau những lời đề nghị từ phía Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Máy bay của chính phủ Mỹ hạ cánh tại Triều Tiên để đưa 

Máy bay của chính phủ Mỹ hạ cánh tại Triều Tiên để đưa Jeffrey Fowle về nước.

Trong một bản tin ngắn, hãng thông tấn chính thức KCNA ngày 22/10 đưa tin, Fowle, 56 tuổi, đã được chuyển giao cho giới chức Mỹ theo các thủ tục pháp lý liên quan.

"Ông Kim Jong-un, Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban quốc phòng quốc gia,... đã thực hiện một biện pháp đặc biệt nhằm phóng thích Jeffrey Fowle, một tội phạm người Mỹ, sau khi cân nhắc các đề nghị của Tổng thống Obama", KCNA cho hay.

Ông Fowle, một trong số 3 người Mỹ bị bắt giữ tại Triều Tiên, đã được thả hôm 21/10 và được phép trở về nhà trên một máy bay của chính phủ Mỹ, vốn bay thẳng tới Bình Nhưỡng.

Fowle tới thăm Triều Tiên hồi tháng 4 và bị bắt giữ sau khi để một cuốn kinh thánh trong phòng toilet một câu lạc bộ giải trí ở thành phố cảng Chongjin ở miền bắc. Bình Nhưỡng coi việc truyền đạo là hành động phạm tội.

Trước đó, khi thông báo việc Fowle được phóng thích, Bộ ngoại giao Mỹ từ chối cung cấp thông tin chi tiết về việc vì sao ông này được thả, mà chỉ nhắc tới các nỗ lực liên tục nhằm tìm kiếm sự tự do cho 2 công dân Mỹ khác là Matthew Miller và Kenneth Bae.

Do Bình Nhưỡng liên tục từ chối đề nghị của Mỹ nhằm cử một đặc phái viên tới để đàm phán về việc phóng thích những người bị giam giữ, quyết định thả Fowle đã khiến nhiều nhà quan sát bất ngờ.

"Điều đó chứng tỏ ban lãnh đạo Triều Tiên muốn thăm dò những cách thức có thể trong việc bắt đầu lại một cuộc đối thoại với Mỹ", Paul Carroll, một chuyên gia về Triều Tiên tại San Francisco, nhận định.

Giới chức Mỹ cho hay Bình Nhưỡng đã cho Washington một lịch trình nhằm đưa Fowle ra khỏi Triều Tiên và Lầu Năm Góc đã quyết định điều một máy bay, dù Washington không có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. 

Một số nhà quan sát cho rằng Bình Nhưỡng có thể muốn một máy bay của chính phủ Mỹ để bổ sung một nhân tố ngoại giao chính thức trong thủ tục phóng thích Fowle.

Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên thả nhà truyền giáo

Nhà truyền giáo Hàn Quốc Kim Jung Wook.

Nhà truyền giáo Hàn Quốc Kim Jung Wook.

Hàn Quốc hôm nay đã hoan nghênh việc Triều Tiên phóng thích công dân Mỹ Jeffrey Fowle và kêu gọi Bình Nhưỡng thả những người khác như một hành động nhân đạo.

Seoul hi vọng Bình Nhưỡng sẽ thả nhà truyền giáo Hàn Quốc Kim Jung Wook, 50 tuổi, vốn bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái và bị kết án lao động khổ sai suốt đời vì bị cáo buộc làm gián điệp và thiết lập các nhà thờ ngầm tại Triều Tiên.

Ông Wook đã xuất hiện trên truyền hình Triều Tiên hồi tháng 2 và xin lỗi vì vi phạm các tội danh chống nhá phà nước.

Việc phóng thích Jeffrey Fowle đã khiến chính phủ Hàn Quốc và các nhà quan sát Triều Tiên tại Seoul bất ngờ.

Động thái mới nhất của Bình Nhưỡng diễn ra trong bối căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau vài vụ đấu súng kể từ hôm 10/10.

Nhiều chuyên gia nói rằng Bình Nhưỡng thả Fowle là vì muốn đối thoại với Mỹ. 

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa trả lời đề xuất đối thoại của Hàn Quốc hồi cuối tháng trước. Và vẫn phải chờ xem liệu Bình Nhưỡng chỉ muốn chìa tay Washington, hay cả Seoul.

An Bình
Theo AFP