1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Joe Biden cáo buộc ông Trump “chơi xấu”, kêu gọi điều tra Tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử năm 2020, đã cáo buộc ông Donald Trump cố tình gây áp lực cho Ukraine để tiến hành kế hoạch nhằm “bôi nhọ” ông.

Ông Joe Biden cáo buộc ông Trump “chơi xấu”, kêu gọi điều tra Tổng thống Mỹ - 1

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AFP)

Trong buổi gặp gỡ cử tri ở Iowa ngày 21/9, ông Biden đã chỉ trích ông Trump và yêu cầu một cuộc điều tra nhằm vào nghi vấn Tổng thống Mỹ gây áp lực muốn Ukraine mở cuộc điều tra nhằm tìm kiếm thông tin bất lợi chống lại ông Biden.

“Ông Trump làm vậy vì ông ta biết tôi có thể đânh bại ông ấy. Ông ấy lạm dụng quyền lực nhằm làm một điều gì đó để bôi nhọ tôi”, ông Biden cáo buộc.

Trả lời câu hỏi của một nhà báo rằng liệu ông Biden có từng can thiệp vào Ukraine vì lợi ích của con trai Hunter Biden hay không, cựu Phó Tổng thống Mỹ nói rằng giới truyền thông nên đưa ra câu hỏi chính xác nhằm vào đúng người.

“Các bạn phải chú ý tới ông Trump. Hãy thắc mắc đúng trọng điểm”, ông Biden nói.

Ông Biden cáo buộc ông Trump là “người lạm dụng quyền lực hàng loạt và lạm dụng bằng mọi cách có thể”. Phó Tổng thống Mỹ cho rằng điều này đã vượt quá ranh giới và ông không ngại đáp trả ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới.

Bình luận của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tiếp tục lên tiếng thanh minh về nghi vấn ông lạm dụng quyền lực.

Truyền thông Mỹ những ngày qua đưa tin ông Trump được cho là đã 8 lần gây áp lực với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mở cuộc điều tra ông Biden và con trai Hunter, dù trước đây, họ đã được kết luận là không làm điều gì sai. Ông Hunter Biden từng làm việc cho một công ty dầu khí Ukraine thời cha ông làm Phó Tổng thống Mỹ.

Ông Trump khẳng định cuộc điện đàm giữa ông và ông Zelensky hồi tháng 7 là “hoàn toàn ổn và có tính chất thông thường”.

“Tôi không nói bất cứ điều gì sai trái”, ông Trump nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Biden và các thành viên phe Dân chủ đang yêu cầu Nhà Trắng sớm công bố biên bản ghi chép cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo để người dân Mỹ tự đánh giá.

Ukraine đã nhanh chóng phản bác nghi vấn ông Zelensky bị gây áp lực và nói rõ rằng họ không muốn cuộc đàm thoại bị công khai.

Tuy nhiên, trên một chương trình truyền hình,  luật sư riêng của ông Trump Rudy Giuliani ngày 20/9 thừa nhận rằng ông đã yêu cầu Ukraine điều tra ông Biden. Ngay sau đó, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã lên Twitter đăng tải đoạn video và cáo buộc rằng Tổng thống Mỹ đang yêu cầu một quốc gia nước ngoài can thiệp giúp ông thắng cử năm sau.

Đức Hoàng

Theo SCMP