1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông chủ WikiLeaks kêu gọi Obama ngừng "đàn áp" ông

(Dân trí) - Phát biểu qua video từ sứ quán Ecuador tại London, người sáng lập WikiLeaks, ngày 26/9 vừa qua đã mỉa mai Tổng thống Mỹ ủng hộ tự do ngôn luận ở Trung Đông trong khi không ngừng “đeo đuổi” và đàn áp WikiLeanks vì đã tiết lộ các bức điện tín ngoại giao.

 
Assange trong đoạn video xuất hiện tại một sự kiện bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.
Assange trong đoạn video xuất hiện tại một sự kiện bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.

Ông Assange, người đã cố thủ trong sứ quán Ecuador tại London kể từ tháng 6 vừa qua để tránh lệnh dẫn độ sang Thụy Điển, đưa ra bình luận trên trong một sự kiện bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra ở New York, Mỹ.

 

Nhà sáng lập trang web WikiLeaks đã mỉa mai ông Obama bảo vệ tự do ngôn luận ở thế giới Hồi giáo trong bài phát biểu trước Liên hợp quốc vào ngày thứ ba vừa qua. Theo Assange, từ thực tế trường hợp của ông cho thấy Tổng thống Mỹ Obama “đã xâm hại quyền tự do ngôn luận hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào khác”.

 

“Thật ngạc nhiên đối với giới trẻ Ai Cập, những người đã phải gột rửa đạn hơi cay Mỹ khỏi mắt mình (trong cuộc biểu tình Mùa Xuân Ả rập) để nghe nói rằng Mỹ ủng hộ thay đổi ở Trung Đông”, ông Assange cho hay.

 

“Đã đến lúc Tổng thống Obama phải giữ lời hứa của mình…và đã đến lúc Mỹ ngừng đàn áp WikiLeaks”, ông cho hay.

 

Những bình luận trên của Assange, cùng với tuyên bố của Ngoại trưởng Ecuador và các đồng minh khác về vụ việc, cho thấy chưa có một giải pháp nào đối với căng thẳng ngoại giao liên quan đến người sáng lập WikiLeaks.

 

Giới chức Anh đã bao vây sứ quán Ecuador và cho biết nếu Assange, công dân Australia 41 tuổi, bước ra bên ngoài họ sẽ bắt giữ ông để dẫn độ sang Thụy Điển nhằm đối mặt với các cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục.

 

Luật sư của Assange và chính phủ Ecuador lo ngại sau khi bị dẫn độ sang Thụy Điển, ông Assange có thể bị dẫn độ sang Mỹ và tại đó có thể ông sẽ bị tù giam “vô nhân đạo” hoặc thậm chí là bị tử hình.

 

Trong đoạn video, Assange trông khỏe mạnh, ngồi bên bàn trước giá sách và phát biểu trước khoảng 150 người tại sự kiện ở Đại hội đồng. Ông cho biết Anh và Thụy Điển cho đến nay vẫn từ chối đảm bảo rằng ông không bị dẫn độ sang Mỹ.

 

Vũ Quý

Theo Tribune