1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông chủ Lầu Năm Góc: Mục tiêu của Mỹ không phải chiến tranh với Triều Tiên

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm nay 27/10 đã tới khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên, đồng thời gửi thông điệp của Washington về tình hình căng thẳng hiện nay với Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (giữa) đứng cạnh người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo và nhìn về phía Triều Tiên tại đài quan sát Oullette ở khu phi quân sự liên Triều (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (giữa) đứng cạnh người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo và nhìn về phía Triều Tiên tại đài quan sát Oullette ở khu phi quân sự liên Triều (Ảnh: Reuters)

“Những hành động khiêu khích của Triều Tiên tiếp tục đe dọa tới an ninh khu vực và toàn cầu, bất chấp sự lên án của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nói khi tới thăm khu phi quân sự liên Triều hôm nay.

“Như Ngoại trưởng Rex Tillerson từng nêu rõ, mục tiêu của chúng tôi không phải là chiến tranh, mà là việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và mãi mãi bán đảo Triều Tiên”, ông Mattis nói thêm.

Theo ABC News, ông chủ Lầu Năm Góc đã tới Đài quan sát Oullette cùng người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo và các quan chức quân sự của hai nước. Tại đài quan sát này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã hướng tầm mắt về phía Triều Tiên.

Bộ trưởng Mattis bắt đầu tới Hàn Quốc từ ngày 26/10. Chuyến đi của lãnh đạo Lầu Năm Góc được xem là động thái chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của Tổng thống Donald Trump tới Hàn Quốc vào đầu tháng 11.

Ngày 28/10, Bộ trưởng Song và Bộ trưởng Mattis sẽ cùng tham dự Hội nghị Tham vấn An ninh Mỹ - Hàn (SCM) lần thứ 49. Đây là phiên họp SCM đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai bộ trưởng sẽ có các cuộc thảo luận kỹ lưỡng về mối đe dọa Triều Tiên cũng như các chính sách liên quan, đồng thời trao đổi về việc tăng cường “triển khai luân phiên” các khí tài quân sự chiến lược của Mỹ tới Hàn Quốc như máy bay ném bom, tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân.

Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặt chân tới khu DMZ, nơi từng được cựu Tổng thống Bill Clinton mô tả là “khu vực đáng sợ nhất trên trái đất”, được xem là thông điệp cứng rắn mà Washington muốn gửi tới Bình Nhưỡng. Quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc đều hiện diện ở DMZ với hàng chục nghìn binh sĩ ở cả hai bên. Trước Bộ trưởng Mattis, Phó Tổng thống Mike Pence cũng từng tới DMZ hồi tháng 4.

Thành Đạt

Tổng hợp