1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Biden chỉ trích tuyên bố của ông Trump bảo vệ các mỏ dầu ở Syria

(Dân trí) - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020, đã chỉ trích tuyên bố của ông Trump về việc bảo vệ các mỏ dầu ở Syria giống “tấm áp phích khổng lồ tuyển dụng cho IS”.

Ông Biden chỉ trích tuyên bố của ông Trump bảo vệ các mỏ dầu ở Syria  - 1

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Getty)

Trả lời Wall Street Journal, ông Biden đã chỉ trích chính sách Syria của ông Trump, cho rằng động thái này chỉ làm cho vị thế của Nga, Iran và nhóm khủng bố IS mạnh hơn.

“Để quân đội ở lại như cách mà ông Trump đang làm lúc này - ông ấy nói rằng Mỹ sẽ chiếm các mỏ dầu và chúng ta sẽ lấy chúng, không khác nào tấm áp phích khổng lồ 100 m tuyển mộ lực lượng cho IS”, ông Biden nói.

“Và tôi không nghĩ là ông ấy có chính sách đối ngoại. Vị thế của Nga trong khu vực trở nên mạnh mẽ hơn. Vị thế của (Tổng thống Syria Bashar) Assad cũng mạnh hơn. Iran hiện thời có một tuyến đường tới Syria và thậm chí tới Lebanon. Nếu tôi là người Israel, tôi sẽ không lấy làm vui vẻ về chuyện này. Mọi thứ đã bị đảo lộn và Mỹ đang một mình ở đó, về cơ bản là vậy”, ông Biden nói.

Ông Biden không mô tả chi tiết hơn về nhận định rằng chính sách của ông Trump đang khiến cho vị thế của Nga, Syria, Iran và ngay cả IS trở nên mạnh hơn.

Theo Sputnik, trong suốt nhiệm kỳ giữ chức Phó Tổng thống Mỹ dưới thời ông Barack Obama, ông Biden được cho là người có quan điểm ủng hộ việc Mỹ gửi khí tài quân sự tới hỗ trợ cho lực lượng đối lập với chính quyền Damascus ở Syria. Ông Biden được cho cũng có liên quan chương trình của CIA nhằm hỗ trợ vũ khí và các chương trình đào tạo cho lực lượng đối lập.

Phát ngôn chỉ trích của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump hồi tuần trước tuyên bố rằng Mỹ sẽ giữ quân ở đông bắc Syria để canh gác các mỏ dầu tại đây. Ông Trump tuyên bố các bên khác có thể tuần tra ở biên giới còn lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ các mỏ dầu vì “tôi thích dầu mỏ. Chúng tôi đang canh giữ dầu mỏ”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói rằng quân đội Mỹ sẽ bảo vệ các mỏ dầu ở Syria khỏi tay IS, nhưng đồng thời cũng ngăn cản “các bên khác trong khu vực” tiếp cận nguồn tài nguyên này bao gồm Nga và chính phủ Syria.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 1/11 đã cáo buộc Mỹ "buôn lậu" dầu thô từ các giếng dầu chiếm của Syria với giá trị 30 triệu USD mỗi tháng.

Đức Hoàng

Theo Sputnik