1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden cảnh báo NATO sẽ sụp đổ nếu ông Trump tái đắc cử

(Dân trí) - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng viên sáng giá hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020, cảnh báo rằng khối liên minh quân sự NATO sẽ sụp đổ nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2.

Ông Biden cảnh báo NATO sẽ sụp đổ nếu ông Trump tái đắc cử - 1

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters)

Trong buổi tranh luận giữa các ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ ở Ohio ngày 15/10, ông Biden cho rằng nếu ông Trump tái đắc cử, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gồm 29 thành viên sẽ chỉ còn là thứ trong quá khứ.

Ông Biden đã chỉ ra các vấn đề liên quan tới chính sách đối ngoại và nhắc lại điều 5 của hiệp ước NATO rằng một vụ tấn công nhằm vào một thành viên là tấn công vào toàn bộ khối. Ông Biden cáo buộc ông Trump đã băn khoăn liệu có nên “giữ lời hứa thiêng liêng đó hay không”.

“Nếu ông ta tái đắc cử, tôi cam đoan với quý vị sẽ không có khối NATO. An ninh của chúng ta sẽ bị xem nhẹ và chúng ta sẽ gặp vấn đề thực sự”, ông Biden nói.

Ông Biden cáo buộc ông Trump “không có bất cứ hiểu biết nào về chính sách đối ngoại” và “hành động chỉ vì quan ngại cho chiến dịch tái tranh cử”.

Đây không phải lần đầu tiên ông Biden cảnh báo về viễn cảnh của NATO với cử tri Mỹ nếu ông Trump tiếp tục làm ông chủ Nhà Trắng thêm 4 năm nữa.

Hồi giữa năm, ông Biden từng phát biểu tại Florida rằng số phận của NATO trở nên ảm đạm nếu ông Trump tiếp tục giữ chức Tổng thống thêm 1 nhiệm kỳ.

“Chúng ta biết NATO sẽ sụp đổ nếu ông ta tái đắc cử. Đây là liên minh có hiệu quả nhất trong lịch sử Mỹ”, ông Biden phát biểu.

Tổng thống Trump từng nhiều lần chỉ trích một số thành viên NATO, trong đó có Đức, vì cho rằng họ đã không đóng góp quốc phòng theo cam kết và đẩy gánh nặng lên vai Mỹ.

Ngay cả trước khi trúng cử và nhậm chức, ông Trump vào năm 2016 cũng tỏ ra băn khoăn về sự hiệu quả của khối liên minh này và cho rằng NATO cần hiện đại hóa.

Đức Hoàng

Theo Spuninik