1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama sẽ đề cử tiến sỹ vật lý làm Bộ trưởng quốc phòng

(Dân trí) - Thông tin từ báo giới Mỹ khẳng định, Tổng thống Barack Obama đã quyết định sẽ đề cử ông Ashton Carter, một tiến sỹ vật lý, và chưa từng mặc áo lính vào “ghế nóng” lãnh đạo Lầu Năm Góc thay cho ông Chuck Hagel sắp ra đi.

Ông Ashton Carter

Ông Ashton Carter

Thông tin được nhiều tờ báo Mỹ, trong đó có Bưu điện Washington và kênh CNN đăng tải. Theo đó, nếu không có “bất kỳ rắc rối nào ở phút chót”, ông Carter sẽ được đề cử làm lãnh đạo Lầu Năm Góc. Bưu điện Washington thì dẫn lời một số quan chức giấu tên xác nhận ông Obama đã chọn Carter.

Các quan chức Lầu Năm Góc cũng tiết lộ với hãng tin AFP việc ông Carter có tên trong danh sách những ứng viên cuối cùng vào “ghế” Bộ trưởng, nhưng không khẳng định quyết định đề cử đã được đưa ra.

Ông Chuck Hagel thông báo quyết định từ chức hồi tuần trước, trong một động thái được tin là bị buộc phải ra đi sau khi không còn được Nhà Trắng tin tưởng.

Ông Carter, 60 tuổi, nổi tiếng là một chuyên gia vũ khí công nghệ cao và ngân sách quốc phòng. Dù vậy kinh nghiệm của ông trong việc giám sát chiến lược chiến tranh không thực sự phong phú, và ông chưa từng phục vụ trong quân ngũ.

Tốt nghiệp đại học Oxford với bằng tiến sỹ vật lý lý thuyết, ông Carter là người được giao quản lý các chính sách vũ khí hạt nhân dưới thời Tổng thống Bill Clinton, và hỗ trợ quá trình di dời vũ khí hạt nhân khỏi lãnh thổ Ukraine và các nước Liên Xô cũ.

Từng là giảng viên đại học Harvard, ông Carter là người quản lý hoạt động mua sắm vũ khí cho quân đội Mỹ trong giai đoạn 2009 – 2011, và sau đó là thứ trưởng quốc phòng cho tới năm 2013.

Carter sẽ là một lựa chọn “rất tốt”, thượng nghị sỹ Carl Levin, chủ tịch Ủy ban quốc phòng thượng viện Mỹ nói. “Ông ấy có trình độ rất cao để đảm nhiệm vị trí đó”. Vị thượng nghị sỹ cho biết thêm Thượng viện có thể sẽ xem xét đề cử cho vị trí Bộ trưởng quốc phòng trong vài tuần tới, trước khi một Thượng viên mới do phe Cộng hòa chiếm đa số đi vào hoạt động trong năm mới.

Thanh Tùng
Theo AFP